Bộ Y tế đồng ý cho 2 hành khách đến từ tâm dịch Ebola xuất viện
Chiều 20/8, tiến sĩ – bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó giám độc Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM cho biết thông tin Bộ Y tế đã đồng ý cho hai hành khách người Nigeria bị cách ly từ chiều 19/8 tại bệnh viện được xuất viện, tuy nhiên hai người này vẫn bị theo dõi sức khỏe trong thời gian 21 ngày tiếp theo.
![]() |
Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM |
Theo ông Hùng toàn bộ chi phí trong thời gian cách ly hai hành khách trên sẽ do bệnh viện chi trả, tuy nhiên trong thời gian tới nếu còn nhiều trường hợp phát hiện người nước ngoài có những biểu hiện nghi do vi rút Ebola được cách ly, bệnh viện sẽ có đề xuất với Sở, Bộ Y tế về vấn đề hỗ trợ kinh phí.
Như Infonet đã thông tin, vào ngày 19/8 hai hành khách quốc tịch Nigeria (32 và 34 tuổi) có biểu hiện sốt khi đi trên chuyến bay của Hãng hàng không Qatar Airway hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ phận y tế chuyên trách tại sân bay đã tiến hành các biện pháp khử khuẩn, đưa hai người trên đến khu vực cách ly của Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM lấy mẫu máu xét nghiệm.
Mẫu xét nghiệm của hai hành khách trên đã được chuyển đến Viện Pasteur TP.HCM trong chiều cùng ngày để phối hợp với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục gửi mẫu đi xét nghiệm.
Qua trình kiểm tra, hai hành khách trên ăn uống bình thường, đã hết sốt nên bệnh viện đã đề nghị Bộ Y tế cho họ xuất viện, nhưng phải cung cấp thông tin về nơi cư trú tại TP.HCM để Trung tâm Y tế dự phòng địa phương có biện pháp theo dõi.
![]() |
Với triệu chứng sốt do vi - rút Ebola, hành khách sẽ rất khó để "né" máy đo thân nhiệt. |
Trả lời câu hỏi một số trường hợp hành khách uống thuốc hạ sốt trước khi nhập cảnh vào Việt Nam để tránh phiền hà khi bị kiểm tra sức khỏe, làm máy đo thân nhiệt không phát hiện được, tiến sĩ – bác sĩ Lê Mạnh Hùng cho rằng, triệu chứng sốt của bệnh Ebola không giống như sốt bình thường, thuốc hạ sốt chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn (khoảng 1 giờ), có trường hợp không có tác dụng nên việc kiểm tra tại sân bay, cửa khẩu phải chặt chẽ.
Cũng trong ngày 19/8, Viện Pasteur TP.HCM ghi nhận có tất cả 20 hành khách người Nigeria nhập cảnh vào Việt Nam, đa số những người này quá cảnh từ các nước Trung Đông, Thái Lan hay Hà Lan. Tất cả những người này đều phải khai báo địa chỉ lưu trú, số điện thoại liên lạc khi ở Việt Nam để cơ quan chức năng giám sát dự phòng.

