Bộ TT&TT tích cực hỗ trợ báo chí trong mùa dịch Covid-19

Tại Hội nghị giao ban báo chí trực tuyến chiều 10/4, nhiều giải pháp đã được Bộ TT&TT đưa ra nhằm hỗ trợ cho hoạt động báo chí trong giai đoạn khó khăn do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị từ Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí về tình hình hoạt động báo chí trong giai đoạn vừa qua. Qua đó, cùng với những khó khăn chung của cả nước, báo chí cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp, nguồn thu từ quảng cáo, phát hành đều sụt giảm rõ rệt.

Bộ TT&TT tích cực hỗ trợ báo chí trong mùa dịch Covid-19
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.
 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã thể hiện niềm tin của xã hội, của người dân đối với báo chí đã tăng lên rất nhiều, mỗi ngày có từ 7-10 nghìn tin, bài trên báo chí. Có từ 20-30 triệu lượt người đọc báo mỗi ngày. Giá trị căn bản của báo chí được thể hiện rất rõ nét như là thông tin có chứng thực và vì lợi ích cộng đồng. “Chỉ trong các tình huống đặc biệt, nhất là khi có khó khăn, các giá trị đích thực mới được nhìn thấy”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho rằng, báo chí vẫn là nguồn tin chính thống để đưa thông tin lên mạng xã hội, sau đó được mổ xẻ dưới nhiều góc nhìn khác nhau và lan đi trên mạng xã hội. Hiện nay số người đọc mạng xã hội vẫn nhiều hơn đọc báo chí. Cho nên tâm lý xã hội vẫn bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội. Thế nhưng với sự chủ động, tích cực từ Chính phủ, Ban chỉ đạo và các Bộ, Ngành đã cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho người dân để từ đó báo chí có thể điều tiết mạng xã hội, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội. Vừa qua báo chí không chỉ là kênh truyền thông mà còn là kênh đào tạo cho người dân cách chống dịch rất tốt; động viên tạo niềm tin cho nhân dân, nhất là vào sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).

Trong tình hình hiện nay báo chí đang gặp rất khó khăn vì nguồn thu chủ yếu của báo chí là từ quảng cáo của doanh nghiệp. Thế nhưng, do khó khăn chung nên hiện nay các doanh nghiệp đều cắt giảm chi phí. Phát hành báo in cũng giảm đáng kể. Hơn 20 nghìn nhà báo, gần 45 nghìn lao động của các cơ quan báo chí đã bị ảnh hưởng. Có lẽ ảnh hưởng này cũng không kém gì ngành du lịch, giao thông, sản xuất hay bán lẻ. Chính phủ cần phải có những biện pháp để giúp đỡ báo chí trong lúc khó khăn này.

Bộ trưởng Bộ TT&TT vui mừng cho biết, vừa qua Bộ đã sớm có các hỗ trợ cho báo chí; đã sử dụng 9 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng của Bộ để đặt hàng báo chí và truyền hình; huy động được 3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp ICT để hỗ trợ trực tiếp cho các phóng viên đang tham gia ở tuyến đầu chống dịch. Ngay ngày hôm nay (10/4), các nhà mạng viễn thông đã miễn phí toàn bộ kênh truyền và hosting máy chủ cho tất cả các cơ quan báo chí điện tử trong 2 tháng 4 và 5/2020; đồng thời tăng tốc độ đường truyền; tăng dung lượng sử dụng thêm 50 % nhưng không tăng giá cho toàn xã hội.

Căn cơ hơn, Bộ Thông tin và Truyền thông đang báo cáo Chính phủ về tăng ngân sách đặt hàng báo chí và đề nghị giãn, giảm, miễn thuế cho các cơ quan báo chí. Bộ cũng đề nghị lên Chính phủ, Ban chỉ đạo có cơ chế đặc thù cho phóng viên tác nghiệp tuyến đầu.

Về lĩnh vực công nghệ, Bộ trưởng nhận định đây cũng là cơ hội rất đặc biệt để đẩy nhanh chuyển đổi số cho báo chí và đưa các hoạt động của cơ quan báo chí lên online. Một số báo đã tổ chức toàn soạn cơ động, trong trường hợp bị cách ly thì tòa soạn vẫn hoạt động. Hiện nay Bộ TT&TT đã giới thiệu một số phần mềm để hỗ trợ làm việc từ xa. Bộ cũng chính thức tuyên bố đầu mối để hỗ trợ cho các cơ quan báo chí chuyển đổi số là Bộ TT&TT, hiện trong lĩnh vực của Bộ quản lý có gần 50 nghìn doanh nghiệp về CNTT sẵn sàng hỗ trợ cho báo chí. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo, Bộ TT&TT và Hội nhà báo sẽ tiếp tục tổ chức giao ban báo chí hàng tuần thông qua cầu truyền hình do Bộ TT&TT xây dựng và vận hành đảm bảo giãn cách xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng rằng, anh em phóng viên báo dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều vượt qua khó khăn, cống hiến hết mình vì đất nước và vì sự nghiệp báo chí cách mạng.

Đức Huy (theo mic.gov.vn)

Nhiều đô thị Hạ Long mất điện, người dân trèo lên trụ cầu Tình Yêu hóng mát

Những ngày gần đây, nhiều đô thị ở TP Hạ Long, Quảng Ninh cắt điện luân phiên vào buổi tối, người dân trèo hẳn lên trụ cầu Tình Yêu để hóng mát.

Sét đánh cháy rụi hơn 3.000 m2 rừng tự nhiên tại Bắc Kạn

Do sét đánh và trong điều kiện thời tiết hanh khô, gần 3.000m2 rừng tự nhiên ở thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) đã bị thiêu rụi.

Bên trong khu nhà cũ, cả xóm cùng chia nhau mớ rau, miếng thịt

Tại "xóm chạy thận" nằm ở khu nhà 2 tầng đã xuống cấp trên đường Lê Ninh, gần bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), người dân nương tựa vào nhau đầy nghĩa tình.

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Thời tiết Hà Nội còn nắng nóng, oi bức đến hết tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, tiếp diễn nắng nóng đến gay gắt, nhiệt độ cao nhất duy trì 38 độ. Khoảng ngày 4/6, nắng nóng giảm nhưng vẫn ở mức 37 độ.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Hà Nội còn nắng nóng đến 37 độ C, rồi hạ nhiệt vào cuối tuần

Thủ đô Hà Nội đang trong nhưng ngày nắng nóng, tuy chưa đến mức gay gắt nhưng khá oi bức. Những ngày tới, nắng nóng còn tiếp diễn, cho đến cuối tuần thì có mưa giảm nhiệt.

Đang cập nhật dữ liệu !