Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngài Ít-xu-nô-ri Ô-nô-đê-ra (Itsunori Onodera), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 15 - 17/9/2013.

Sau Lễ đón trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng sáng 16/9/2013, hai bên đã tiến hành hội đàm. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ít-xu-nô-ri Ô-nô-đê-ra diễn ra đúng dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Ít-xu-nô-ri Ô-nô-đê-ra duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam.

Hai bộ trưởng đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, tình hình và chính sách quốc phòng của mỗi nước. Điểm lại kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, hai bên bày tỏ hài lòng và nhận thấy quan hệ quốc phòng được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ “Đối tác chiến lược” giữa hai Nhà nước. Trên tinh thần “Bản Ghi nhớ về Hợp tác và Trao đổi quốc phòng song phương” đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký tháng 10/2011, các hợp tác về quốc phòng được triển khai đồng bộ, tích cực, ngày càng hiệu quả nhất là trong các lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp; đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng; hợp tác về đào tạo cán bộ; ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương,... Ngoài ra, Việt Nam đề nghị Nhật Bản giúp Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, chất độc hoá học còn sót lại sau chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ít-xu-nô-ri Ô-nô-đê-ra cám ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đón tiếp đoàn trọng thể và nhấn mạnh, Nhật Bản luôn coi trọng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác về mọi mặt với Việt Nam,...đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước ngày càng phát triển. Bộ trưởng Ít-xu-nô-ri Ô-nô-đê-ra cũng cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc và xem xét giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung hợp tác đã được ký kết, đồng thời thiết lập cơ chế giao lưu sĩ quan trẻ theo hình thức luân phiên hàng năm nhằm tăng cường học hỏi, hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở cho việc phát triển quan hệ bền vững lâu dài giữa quân đội hai nước.

Nguồn: Trung Kiên - Bạch Phương (Bqp.vn)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !