Bộ trưởng Năng lượng Mỹ gọi khí đốt Nga là ‘bẩn’ nhất thế giới, Moscow đáp trả gì?

Chia sẻ với hãng tin RIA, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm rằng khí đốt tự nhiên của Nga là “bẩn” nhất trên thế giới.

Trước đó, trong một phiên điều trần tại Ủy ban Khoa học, vũ trụ và công nghệ của Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm nói rằng nguồn khí tự nhiên được khai thác ở Nga được cho là “bẩn” nhất thế giới.

Liên quan đến việc trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2), Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đã lên tiếng phản đối dự án này. Bà Jennifer khẳng định, Mỹ xem dự án này là “rất nguy hiểm”.

{keywords}
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ gọi khí đốt Nga là ‘bẩn’ nhất thế giới. (Ảnh: RIA)

“Dự án đường ống khí đốt này vận chuyển khí tự nhiên bẩn nhất trên thế giới, và không đảm bảo được độ an toàn trong vấn đề về khí thải metan. Điều này có hại cho khí hậu của chúng ta”, bà Jennifer nói.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nói thêm: “Rõ ràng, vấn đề trừng phạt đối với Nord Stream 2 lẽ ra phải được tiến hành ở giai đoạn trước khi bắt đầu xây dựng. Đây là một bài học cho tương lai. Chúng ta nên ngăn chặn dự án trước khi nó được xây dựng, chứ không phải là lúc nó sắp hoàn thành”.

Phó Thủ tướng Nga tham khảo dữ liệu từ các cơ quan phân tích và tư vấn khác nhau, theo đó khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu qua đường ống có lượng khí thải carbon ít hơn 4 lần so với khí đốt do Mỹ sản xuất.

Ông Novak cho biết, hầu hết khí đốt của Mỹ được sản xuất bằng công nghệ nứt vỡ thủy lực, điều này gây ra những lo ngại về môi trường. Quan chức này nhấn mạnh, ngược lại, Nga “rất chú trọng đến việc đảm bảo vai trò dẫn đầu về môi trường và cung cấp năng lượng sạch cho các đối tác”.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhấn mạnh Nord Stream 2 sẽ hoàn thành xây dựng, việc thi công vẫn đang tiếp tục tiến hành.

Bình luận về tuyên bố trên của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov cho hay: “Người phụ nữ này đóng giả là một chuyên gia, quên đề cập rằng khí đốt của Mỹ đến châu Âu không giống như khí đốt của Nga, cũng bao gồm các phân tử tự do”.

“Nếu không, có điều gì đó thiếu sót trong các đánh giá của bà ấy với tư cách là Bộ trưởng Năng lượng Mỹ. Nhưng tôi chắc chắn rằng bà ấy nghĩ như vậy”, ông Pushkov viết trên kênh Telegram.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận rằng, các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 hiện đang phản tác dụng, do dự án đã gần hoàn thành.

Ngoài ra, tuần trước Washington đã từ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhà điều hành dự án Nord Stream 2 AG và lãnh đạo của dự án, vì Mỹ tin rằng điều này đi ngược lại với lợi ích quốc gia của nước này.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov bình luận về những tuyên bố của ông Biden, ông Peskov nhắc lại quan điểm của Moscow là các biện pháp trừng phạt đều không hiệu quả.   

Trả lời câu hỏi liệu Điện Kremlin có mong đợi sự suy giảm trong các biện pháp trừng phạt sau cuộc họp dự kiến ​​của các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ hay không, ông Peskov cho biết, bản thân Tổng thống Vladimir Putin không nêu chủ đề về các lệnh trừng phạt.

Theo ông Waldemar Gerdt một thành viên của ủy ban Quốc hội Đức về các vấn đề quốc tế từ Đảng Thay thế cho Đức (AFD), tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về tính phản tác dụng của các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 cho thấy Washington tin rằng Berlin cam kết chắc chắn trong việc thực hiện dự án này.

“Đây không phải là một chiến thắng, mà là sự dừng lại của một quá trình dài hạn nhằm mục đích leo thang. Mỹ nhận ra không đáng để tăng áp lực lên chúng tôi. Họ đã cố gắng leo thang tình hình xung quanh Nord Stream 2 trong một thời gian dài, nhưng họ hiểu rằng hành động như vậy có thể dẫn đến thực tế nước này sẽ mất đi một đồng minh ở châu Âu là Đức”, ông Gerdt nhận định.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !