Bộ trưởng Mattis: Quân đội Mỹ không có ý định rời khỏi Syria

Hôm 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho hay, quân đội nước này hiện không có kế hoạch rời khỏi Syria cho tới khi các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình ở Syria diễn ra tại Geneva thành công.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu với sự tham gia của 70 thành viên đã tiến hành các cuộc không kích cũng như tấn công bằng pháo binh trên bộ nhằm tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq.

Tuy nhiên, chiến dịch không kích của liên quân Mỹ ở Syria không nhận được sự cho phép của chính quyền Tổng thống Bashar Assad và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ).

Quân đội Mỹ hoạt động ở tỉnh Amuda, phía bắc Syria.

Trong khi đó, Các Đơn vị bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu lâu nay đã nhận được sự ủng hộ quân sự từ Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Sputnik, đặc phái viên của LHQ tại Syria, ông Staffan de Mistura cho biết vòng đàm phán thứ 8 về thỏa thuận hòa bình ở Syria sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 28/11 tới. 

Cũng theo Bộ trưởng Mattis, quân đội Mỹ không có kế hoạch tiến hành tuần tra quân sự tại các vùng hạ nhiệt căng thẳng ở Syria.

"Chưa có cuộc thảo luận nào liên quan tới việc quân đội Mỹ kiểm soát tình hình tại những khu vực này", ông Mattis nói.

Khi được hỏi về chiến lược của Mỹ tại các vùng hạ nhiệt căng thẳng ở Syria, Bộ trưởng Mattis cho rằng cần mở rộng thêm những khu vực này để tạo điều kiện cho người dân quay trở về nhà.

"Chúng ta cần mở rộng các khu vực hạ nhiệt căng thẳng. Cần duy trì việc mở rộng vùng hạ nhiệt căng thẳng để người dân di chuyển và trở về nhà", ông Mattis nhấn mạnh.

Cũng theo ông Mattis, một vùng hạ nhiệt căng thẳng đã được thiết lập ở khu vực tây nam Syria. Tuy nhiên, không ai có thể chắc chắn là một khu vực tương tự sẽ được hình thành ở vùng khác.

Hôm 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc họp ngắn bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã thống nhất một tuyên bố chung về Syria.

Tuyên bố chung này được các chuyên gia tới từ Nga – Mỹ cùng với sự phối hợp của hai Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và Rex Tillerson đưa ra. Nội dung tuyên bố chung nhấn mạnh, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã đồng thuận cùng nhau quyết tâm tiêu diệt IS ở Syria cho tới khi lực lượng khủng bố này bị tiêu diệt hoàn toàn.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ còn nhất trí tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm kiểm soát Amman nhằm theo dõi lệnh ngừng bắn đang được ban hành ở vùng hạ nhiệt căng thẳng phía tây nam Syria. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !