Bộ trưởng Carter: Vũ khí quân sự tối tân nhất của Mỹ đều có mặt ở châu Á

Mỹ đang điều động những quân nhân tài giỏi nhất và vũ khí tối tân nhất tới châu Á – Thái Bình Dương. Hành động này nằm trong chiến lược "trục châu châu Á" của Tổng thống Barack Obama.

Yonhap đưa tin trong bài báo đăng trên tạp chí Foreign Affairs, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cho biết mạng lưới an ninh ở châu Á – Thái Bình Dương với sự tham gia của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là nhằm duy trì sự ổn định trong khu vực giữa lúc ngày càng nhiều thách thức an ninh xuất hiện bao gồm chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên. 

"Trong giai đoạn thứ hai, Lầu Năm Góc tiếp tục đưa thêm các quân nhân ưu tú và triển khai thêm vũ khí tối tân tới khu vực. Những vũ khí hiện đại bao gồm chiến đấu cơ tàng hình F-22 và F-35, máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon, máy bay ném bom V-22 Osprey và B-2 cùng với các tàu chiến mặt nước tối tân nhất", ông Carter nói. 

Bộ trưởng Carter: Vũ khí quân sự tối tân nhất của Mỹ đều có mặt ở châu Á - ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter.

Cũng theo ông Carter, Mỹ đang tăng thêm số lượng tàu mặt nước trang bị khả năng tấn công chính xác, đồng thời đầu tư vào lực lượng tàu ngầm lớp Virginia, máy bay không người lái hoạt động dưới biển, máy bay ném bom tầm xa B-21 thế hệ mới và công nghệ tối tân chống chiến tranh mạng, không gian mạng và vũ trụ. 

Theo chính sách tái cân bằng châu Á, liên minh Mỹ và Hàn Quốc "đã đạt được những bước tiến lớn" vào năm 2014 nhằm xác định thời gian Seoul sẽ nắm quyền điều hành liên quân nếu không may xảy ra chiến tranh. 

Còn trong tháng Bảy năm nay, Mỹ  và Hàn Quốc đã quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THADD ở Hàn Quốc nhằm ngăn chặn nguy cơ Triều Tiên tấn công bằng tên lửa đạn đạo. 

Bộ trưởng Carter nhấn mạnh Mỹ cũng đang tăng cường thúc đẩy mối quan hệ an ninh ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản. 

"Quan hệ đối tác Mỹ - Nhật – Hàn sẽ giúp cải thiện khả năng phản ứng trước sự khiêu khích từ hạt nhân và tên lửa Triều Tiên. Ngay đầu năm nay, 3 nước đã lần đầu tiên tiến hành một cuộc tập trận cảnh báo tên lửa đạn đạo. Các mạng lưới an ninh ở châu Á – Thái Bình Dương sẽ giúp tăng cường sự ổn định trước những mối đe dọa như hành động khiêu khích của Triều Tiên", ông Carter chia sẻ. 

Minh Thu (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !