Bộ Quốc phòng Nga sẽ nâng cấp 36 chiến đấu cơ Su-27

Su-27 là chiếc máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, hai động cơ phản lực, thế hệ thứ 4. Những chiếc Su-27 đầu tiên được trang bị cho không quân Nga vào năm 1984.
Bộ Quốc phòng Nga sẽ nâng cấp 36 chiến đấu cơ Su-27 - ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-27 của Không quân Nga trên ảnh lịch

Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi và Bộ Quốc phòng Nga đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc hiện đại hóa 36 máy bay tiêm kích Su-27, gồm cả các phiên bản Su-27SM (SM3), Lenta cho biết hôm 18/5.

Quyết định hiện đại hóa các chiến đấu cơ Su-27 trang bị cho không quân được Bộ Quốc phòng Nga thông qua hôm 18/5 trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước đến năm 2020.

Nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur mang tên nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin thuộc tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi sẽ chịu trách nhiệm hiện đại hóa các máy bay chiến đấu Su-27 này. Công việc hiện đại hóa sẽ bắt đầu từ năm 2016 và kết thúc vào năm 2020.

"Bốn chiếc chiến đấu cơ Su-27 đầu tiên sẽ được chuyển đến nhà máy trước ngày 20/5. Sau khi nâng cấp, tuổi thọ của những chiếc tiêm kích Su-27 sẽ được nâng lên 2000 giờ bay.

Trước đó, Không quân Nga đã nhận 57 chiến đấu cơ Su-27SM, trong số đó có 45 chiếc tiêm kích đã hiện đại hóa, được chế tạo từ thời Liên Xô và 12 chiếc chiến đấu cơ mới.

Su-27 là chiếc máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, hai động cơ phản lực, thế hệ thứ 4. Những chiếc Su-27 đầu tiên được trang bị cho không quân Nga vào năm 1984. Tháng 8/1990, chiến đấu cơ Su-27 chính thức được trang bị hàng loạt cho không quân Nga.

Hệ thống vũ khí của Su-27 gồm 1 pháo tự hành GSh-301 cỡ nòng 30mm với 150 băng đạn cùng nhiều loại tên lửa và bom chuyên dụng được lắp trên 10 giá treo ở 2 cánh và dưới thân.

Su-27 có thể mang 6 quả tên lửa không đối không tầm trung bán tự động dẫn đường bằng radar, hai tên lửa tầm nhiệt, 6 tên lửa đối không tầm trung dẫn đường và 6 tên lửa tầm nhiệt tầm ngắn.

Ngoài ra, Su-27 còn có thể mang theo bom kích cỡ 500kg, 250kg hoặc 100kg để tiêu diệt các mục tiêu trên bộ hoặc các loại tên lửa đối đất khác.

Hiện nay, Không quân Nga có khoảng 300 máy bay chiến đấu Su-27, bao gồm tất cả các biến thể như Su-27SM, Su-27SM3….

Theo kế hoạch, đến năm 2020, khoảng một phần ba trong số đó sẽ được nâng cấp, số còn lại sẽ được thay thế bằng các loại chiến đấu cơ mới Su-30SM và Su-35.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !