Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ dừng hợp đồng mua Mig-35

Tin cho hay, Bộ Quốc phòng Nga không đủ tiền để chi cho Hãng chế tạo MiG để mua cả gói nếu ký hợp đồng này...
Tờ Kommersant đăng tải ngày 17-8 cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định dừng thực hiện hợp đồng mua 37 chiến đấu cơ đa nhiệm hạng trung Mig-35. Theo đúng kế hoạch, hợp đồng trị giá 37 tỷ rúp này sẽ được ký trong cuối năm 2013.

Nguyên nhân của việc dừng hợp đồng được Kommersant bình luận là do Bộ Quốc phòng Nga không tìm đủ nguồn lực cần thiết đề ký hợp đồng cả gói với hãng chế tạo MiG. Ngoài ra, Bộ Tài chính Nga yêu cầu Bộ Quốc phòng lùi kế hoạch mua sắm một số trang bị trong giai đoạn 2014-2016 sang sau năm 2016, trong đó hợp đồng mua chiến đấu cơ Mig-35 cũng bị ảnh hưởng.

Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ dừng hợp đồng mua Mig-35 - ảnh 1
Mig-35

Kommersant đánh giá, thay vì mua mới các chiến đấu cơ Mig-35, Bộ Quốc phòng Nga có thể sớm chuyển cho hãng MiG hợp đồng nâng cấp các đơn vị chiến đấu cơ Mig-29SMT hiện có (trước năm 2016). Không quân Nga hiện có 28 chiến đấu cơ Mig-29SMT từ hợp đồng cung cấp cho Algeria. Năm 2008, Algeria đã hủy bỏ hợp đồng mua chiến đấu cơ Mig-29 với lý do chất lượng của máy bay không đảm bảo và chúng dùng phụ kiện cũ. Sau đó, hợp đồng này đã được chuyển cho không quân Nga với một số yêu cầu nâng cao hơn.

Mig-35 thuộc loại máy bay chiến đấu đa dụng thế hệ thứ 4++, tính năng của nó được nâng lên rất cao so với Mig-29K, Mig-29M nhờ được trang bị hệ thống thiết bị và vũ khí tiến tiến nhất của Nga, đảm bảo nó có khả năng thực hiện được rất nhiều nhiệm vụ, trong đó đặc biêt xuất sắc là tính năng đánh chặn. Xét về đặc thù nhiệm vụ và hiệu năng, Mig-35 không thua kém so với các dòng chiến đấu cơ hiện đại của Phương Tây như: Rafale, Typhoon hay F-16 Block 50…

Mig-35 trong lực lượng không quân Nga chia làm 2 loại, 1 và 2 chỗ ngồi, tốc độ bay tối đa của nó lên tới 2.700km/giờ, trần bay 17,6km, hành trình tối đa 3000km, bán kính tác chiến 1.000km. Tầm hoạt động của Mig-35 có thể được kéo dài thêm nhờ khả năng tiếp liệu trên không.

Ngoài 10 giá treo vũ khí, MiG-35 còn được trang bị một khẩu pháo 30mm GSh-30-1 với 150 viên đạn. Các giá treo vũ khí có thể mang theo tất cả các loại vũ khí hiện đại nhất Nga đang sử dụng như: Vympel R-27, Molniya R-60, Vympel R-77, Vympel R-73…

Tuy có sở trường là không chiến nhưng, Mig-35 cũng được trang bị tính năng đối đất, đối hải nhờ vũ khí điều khiển như: Bom KAB-500Kr, KAB-500-OD, KAB-1500Kr… với tổng trọng lượng vũ khí mang theo có thể đạt tới 6,5 tấn.

TUẤN SƠN (Theo Kommersant/ Quân đội nhân dân)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !