Bộ GD&ĐT và GS Hồ Ngọc Đại sẵn sàng đối thoại về sách công nghệ giáo dục bị loại

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, đồng thời công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa và quyết định của Bộ trưởng.
Về vấn đề cả 3 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại đều bị Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá "không đạt", Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài cho biết trước đó, Giáo sư Nguyễn Kế Hào đại diện cán bộ của Trung tâm Công nghệ Giáo dục, có tâm thư gửi đến Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thủ tướng Chính phủ. Văn bản này nêu ý kiến không đồng tình kết luận loại hai cuốn sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 và Toán lớp 1 ngay từ vòng 1 của Hội đồng thẩm định.

Ngay sau khi nhận được văn bản nêu ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã có văn bản trả lời Giáo sư Nguyễn Kế Hào, đồng thời có báo cáo gửi Thủ tướng nêu rõ lý do sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại bị đánh giá không đạt.

Sách công nghệ giáo dục

Bên cạnh đó, ông Thái Văn Tài cũng cho hay, ngay trong quá trình thẩm định, hội đồng thẩm định từng có hai lần làm việc với Giáo sư Hồ Ngọc Đại.

Lần đầu tiên, khi giáo sư lên trình bày nội dung bản thảo sách; lần thứ hai khi hội đồng có kết luận cuối cùng, mời tác giả đến nghe thông báo và đối thoại công khai. Tuy nhiên, Giáo sư Hồ Ngọc Đại không có ý kiến gì thêm.

Cho đến hôm nay, Bộ chưa nhận được ý kiến chính thức nào từ Giáo sư Hồ Ngọc Đại theo đúng quy định và quyền lợi của tác giả tại Thông tư 33.

Ông Tài cũng cho biết thêm, từ năm 2017, Bộ từng thành lập hội đồng đánh giá nội dung cuốn sách tiếng Việt lớp 1 của Giáo sư Hồ Ngọc Đại và đi đến kết luận: “Cuốn sách chỉ phù hợp chương trình hiện hành, điều chỉnh cho đến khi triển khi chương trình giáo dục phổ thông mới”.

"Tới đây, Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng về sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với người liên quan, nếu tác giả có nhu cầu trực tiếp đối thoại, Bộ sẽ xin ý kiến tham mưu của Bộ trưởng để tiếp tục tiến hành”, Vụ trưởng Vụ Tiểu học nhấn mạnh.  

GS Hồ Ngọc Đại cho biết ông sẵn sàng đối thoại về bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục bị loại và việc lựa chọn sách giáo khoa không phải nhiệm vụ của ông.

PGS.TS Nguyễn Kế Hào - người đại diện cán bộ của Trung tâm Công nghệ Giáo dục từng gửi kiến nghị đến Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - cho hay Thủ tướng chỉ đạo rà soát không chỉ riêng sách giáo khoa Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục, mà tất cả quy trình từ chương trình, thông tư, tiêu chí đánh giá, thẩm định đến hội đồng đánh giá.

PGS Hào khẳng định ông không đồng tình với cách thẩm định và kết quả của Hội đồng thẩm định quốc gia, bởi vì sách Tiếng việt 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại đã đưa vào dạy học hàng chục năm qua ở 48 tỉnh thành, gần một triệu học sinh học, nhưng bị đánh trượt.

Ông Hào cũng cho hay những cuốn SGK vừa được chọn lựa mới là bước đầu tiên, chưa thử nghiệm thì chưa thể biết sách nào được chọn lựa, đánh giá cao. Trong khi đó, sách Công nghệ Giáo dục được gần một triệu học sinh lựa chọn trên 48 tỉnh thành.

PGS Nguyễn Kế Hào đặt câu hỏi, sách giáo khoa Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại từng được Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho thành lập Hội đồng quốc gia xem xét, đánh giá, thẩm định lại cho dạy học trong các trường năm 2017. Vậy, tại sao lần thẩm định này lại phủ nhận?

Hoàng Thanh
Từ khóa: sách giáo khoa mới sách giáo khoa lớp 1 các tỉnh lựa chọn sách giáo khoa Bộ GD&ĐT GS Hồ Ngọc Đại

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !