'Bố dượng hờ' đánh đập dã man bé 5 tuổi khó thoát án hình sự

Mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bạo hành dã man bé trai 5 tuổi bằng những cái đạp, tát, vác bé lên ném xuống mặc cháu bé kêu khóc xin tha. Công an xác định, gã này là bố dượng hờ

Sáng 5/8, Công an phường Bình Chuẩn cho biết vừa bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Lê Hoài Nam (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, tạm trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn) là người đánh đập bé trai là con riêng của chị Nguyễn Huyền T.

Từ từ năm 2020 đến nay, Nam và chị T sống với nhau như vợ chồng ở khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn. Trong thời gian cùng chung sống, Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé P.A - con riêng của chị T, đỉnh điểm là sự việc xảy ra như trong clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày 04/8.

{keywords}
Đối tượng Lê Hoài Nam tại cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) chia sẻ: "Hình ảnh bạo lực của Lê Hoài Nam đối với cháu bé như trong clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến bản thân tôi cảm thấy xót xa và rất tức giận.

Cháu bé chỉ khoảng 4 tuổi, chỉ là một đứa trẻ, cả về mặt sinh học và năng lực hành vi đều chưa phát triển đầy đủ. Việc bị bạo hành nhiều lần sẽ để lại những hậu quả cả về thể chất lẫn tinh thần cho cháu".

{keywords}
Hình ảnh người đàn ông đánh đập bé trai khoảng 3-4 tuổi khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Luật sư Hoàng Tùng phân tích vụ việc: "Theo thông tin trên báo chí thì tại cơ quan công an, ban đầu người đàn ông khai là bố của cháu. Và theo thông tin mới nhất mà công an cho biết về kết quả điều tra, anh ta không phải là bố đẻ cháu P.A.

Hành vi đấm, đạp, thậm chí là bế vác đứa bé lên rồi quăng xuống đất đầy bạo lực là dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Trước tiên cần giám định thương tích của cháu bé. Chỉ cần có % thương tích thì người hành hung có thể phải chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Nếu thương tích dưới 11% thì Lê Hoài Nam có thể bị phạt tù đến 03 năm; còn nếu thương tích từ 11% đến dưới 30% thì mức phạt tù từ 02 đến 06 năm”.

{keywords}
Người đàn ông có hành vi quăng quật bé trai rất bạo lực.

Nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, một bé trai khoảng chừng 3-4 tuổi đang bị một người đàn ông (bé gọi là ba) liên tục chửi bới, tát vào mặt và người trước sự chứng kiến của người phụ nữ áo đen (bé gọi là mẹ).

Người này vừa tát, vừa khóa tay bé trai vừa chửi rất tục tĩu. Người này còn hét lớn: "Mày gào lên, gào lên, mày nín chưa? Mày chạy đi đâu".

Trong khi  bé trai vừa khóc vừa van xin: "Con xin mà ba. Để con đi mà ba", người đàn ông này không dừng lại mà còn lấy chân giẫm lên người bé trai; đồng thời có hành vi quăng cháu bé rất nguy hiểm. Vừa nói, gã vừa tát bé trai rất mạnh. Em bé chỉ biết gọi mẹ trong vô vọng "Mẹ ơi...", nhưng người mẹ vẫn không đứng ra can ngăn.

{keywords}
Hình ảnh người đàn ông đánh bé trai trước mặt một người phụ nữ.

Những cú "ra đòn" của người đàn ông đối với cháu bé rất dã man khiến người xem clip phẫn nộ. Vừa đánh, gã đàn ông vừa thách thức, chửi bới cháu bé: "Mày chạy đi đâu, la lên, la lên có ai cứu đi...".

Thậm chí, người đàn ông này còn bế đứa trẻ rồi ném xuống. Lúc này người mẹ quá sợ hãi mới chạy ra giữ chân, van xin. 

Chưa rõ tình hình sức khỏe của bé P.A hiện ra sao, song hành động bạo lực của Lê Hoài Nam đang bị cộng đồng căm phẫn, yêu cầu đối tượng phải bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Người đánh đập dã man bé trai ở Bình Dương chỉ là bố dượng hờ

Người đánh đập dã man bé trai ở Bình Dương chỉ là bố dượng hờ

Trong thời gian cùng chung sống, Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé P.A - con riêng của chị T, đỉnh điểm là sự việc xảy ra như trong clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày 4/8.

Sông Yên

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !