Binh sĩ TQ vừa bị quân đội Ấn Độ bắt ở biên giới là gián điệp?

Truyền thông Ấn Độ nghi ngờ binh sĩ Trung Quốc mới bị quân đội nước này bắt hôm 19/10 có thể là gián điệp.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), quân đội Ấn Độ đã bắt giữ một binh sĩ Trung Quốc do xuất hiện trong vùng Ladakh thuộc dãy Himalaya. Vụ việc có khả năng biến thành điểm nóng mới trong chuỗi căng thẳng quân sự suốt nhiều tháng qua giữa Trung - Ấn ở vùng biên giới tranh chấp.  

Trong tuyên bố, quân đội Ấn Độ cho hay hạ sĩ Wang Ya Long của quân đội Trung Quốc đã có mặt trong khu vực Demchok thuộc vùng Ladakh do Ấn Độ kiểm soát. Khu vực này nằm gần một trong những ngôi làng của Ấn Độ trước khi tiến tới Đường Kiểm soát thực tế (LAC). Cũng trong tuyên bố, quân đội Ấn Độ cho biết binh sĩ Trung Quốc sẽ sớm được thả tự do.

{keywords}
Quân đội Ấn Độ hoạt động ở vùng biên giới giáp với Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Hàng ngàn binh sĩ Trung - Ấn đã được huy động tới dọc LAC dài 3.488 km kể từ đầu tháng Năm, sau khi binh sĩ Trung Quốc ngăn cản Ấn Độ cho xây dựng một con đường gần biên giới giữa hai nước. Dù hai bên đã tiến hành 18 vòng đàm phán, nhưng cho tới nay, chưa có bất cứ thỏa thuận nào đạt được.

Hồi đầu tháng Chín, 5 công dân Ấn Độ từ bang Arunachal Pradesh cũng đã bị quân đội Trung Quốc bắt giữ và thả tự do, sau khi những người này vô tình xuất hiện bên phía LAC do Trung Quốc kiểm soát. 

Vụ việc hôm 19/10 đánh dấu lần thứ hai, binh sĩ Trung - Ấn bị bắt giữ kể từ khi xung đột biên giới bùng phát. Sau vụ đụng độ đẫm máu vào ngày 15/6 khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, quân đội Trung - Ấn cũng đã bắt giữ binh sĩ của nhau nhưng thả sau vài ngày.

Hiện cả quân đội Trung - Ấn đều không có phản ứng sau vụ việc binh sĩ Trung Quốc bị bắt giữ hôm 19/10. Còn tuyên bố từ quân đội Ấn Độ nhấn mạnh, hạ sĩ Wang của quân đội Trung Quốc đã được hả tự do sau vài giờ bị bắt.

“Binh sĩ Trung Quốc đã được hỗ trợ y tế bao gồm cho thở oxy, cho thức ăn và quần áo ấm để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của địa hình núi cao cùng thời tiết khắc nghiệt”, tuyên bố của quân đội Ấn Độ cho hay.

Nguồn tin ngoại giao ở New Delhi cho biết thêm, quân đội Ấn Độ đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố nhằm đảm bảo sự việc bắt giữ binh sĩ Trung Quốc không trở thành nguồn cơn làm thổi bùng thêm căng thẳng giữa hai nước.

Ông Hu Xijin, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng đã xác nhận binh sĩ Trung Quốc bị Ấn Độ bắt giữ, nhưng cho hay người này “khả năng đi lạc đường”. Cũng theo ông Hu, hai bên đã thảo luận để giải quyết vụ việc và phía Ấn Độ đã thể hiện “thái độ tích cực”.

Còn truyền thông Ấn Độ cho rằng, hạ sĩ Wang đã mang theo người “cả tài liệu quân sự và dân sự”. Do đó, giới chức quân sự Ấn Độ đã điều tra người này theo góc độ là “gián điệp”.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !