Bình hoa hồng gấp bằng tờ 2 USD, giá chục triệu trưng Tết

Bông hoa hồng được tạo thành từ những tờ tiền 2 USD; có bình hồng giá khoảng chục triệu đồng được nhiều người chuộng mua về trưng Tết với mong muốn nhiều may mắn trong năm mới.

Anh Nguyễn Hoàng Nam (đường Trần Quý Cáp, quận Bình Thạnh, TP.HCM) những ngày này bận rộn với công đoạn gấp thủ công, tạo hình hoa hồng bằng tờ tiền mệnh giá 2 USD. Từ nay cho tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các sản phẩm được gấp nhiều hơn để phục vụ khách đặt.

Mặt hàng được anh bán ra thị trường là bông hồng đơn gấp bằng tờ tiền 2 USD; bình gồm nhiều bông hồng; quà tặng cá chép Phúc-Lộc-Thọ gấp bằng tờ tiền 1 USD. Năm nay, tỷ giá biến động, giá USD tăng nên chi phí đầu vào tăng. 

“Giá thành lên nhưng không thể tăng giá bán vì đây vốn dĩ là mặt hàng xa xỉ, nếu giá cao quá thì càng kén người mua. Chúng tôi chấp nhận giảm lợi nhuận, giữ giá bán như năm ngoái”, anh Nam cho hay.

Một bình hoa hồng được gấp từ những tờ 2 USD. (Ảnh: NVCC)

 Do sản phẩm là mặt hàng thủ công, mỗi bông hồng hoàn thiện cần 1-2 tiếng nên lượng hàng có sẵn không nhiều, khách đặt mới làm. Ngoài ra, khách còn phải trực tiếp đến xem sản phẩm vì liên quan đến ngoại tệ có giá trị.

Hiện, một bông hồng được gấp từ 4 tờ tiền mệnh giá 2 USD được bán với giá 330.000-350.000 đồng/bông. Bình bông nhỏ, từ 10-20 bông hồng có giá 3-5 triệu/bình, phục vụ khách hàng tầm trung; bình bông lớn 39 bông, giá bán từ 9-13 triệu/bình tùy kiểu dáng, thiết kế, phục vụ khách hàng cao cấp hơn.

 

Thời gian để gấp mỗi bông hồng 2 USD mất từ 1-2 tiếng. (Ảnh: NVCC)
Khách hàng mua bình hoa tiền USD có giá chục triệu không ít. (Ảnh: NVCC)

 Cũng theo anh Nam, mỗi dịp Tết, cửa hàng phải thuê thêm nhân viên mới kịp làm. Mọi năm, lượng khách đặt mua nhiều, có hàng chục bình hoa tiền USD được tiêu thụ. Các công ty lớn đặt mua trưng bày Tết với tâm lý tờ 2 USD mang ý nghĩa may mắn, đây cũng là sản phẩm khá lạ trên thị trường.

Tuy nhiên, năm nay kinh tế có phần khó khăn, dự báo khách sẽ hạn chế chi tiền cho các mặt hàng xa xỉ, sức mua có thể giảm so với cùng kỳ mọi năm trước.

 Quà tặng cá chép Phúc-Lộc-Thọ được gấp bằng tờ 1 USD. (Ảnh: NVCC)

Ngoài sản phẩm hoa hồng 2 USD, mẫu cá chép Phúc-Lộc-Thọ may mắn là sản phẩm mới của Tết Quý Mão 2023, món quà tặng này được làm với ý nghĩa mang đến may mắn đầu năm mới. Mỗi con cá chép phải gấp thủ công bằng tờ 1 USD trong vài tiếng đồng hồ. Do tốn thời gian nên 1 sản phẩm hoàn thiện cần làm trong nhiều ngày, được bán với giá khoảng 1,8 triệu đồng.

Chủ cửa hàng cho biết thêm, các sản phẩm bằng tiền USD này không sử dụng hồ, keo hay các chất kết dính trong quá trình gấp thủ công. Do đó, nếu khách hàng không muốn xài hình dạng sản phẩm nữa, họ có thể gỡ bông hồng ra và sử dụng tiền tệ như bình thường.

Trần Chung

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.