Bình Định, Phú Yên đề nghị hỗ trợ 117 tỉ khắc phục hậu quả bão số 4
Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Bình Định và UBND tỉnh Phú Yên thì hai địa phương này cũng đã gánh chịu nhiều thiệt hại do bão số 4 đổ bộ đêm 29 rạng sáng 30/11.
Theo đó, tỉnh Bình Định có 124 nhà bị sập, 251 nhà tốc mái, hư hỏng; 2.137ha lúa giống gieo sạ bị ngập, 170 tấn lúa giống ngâm ủ bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 80 tỉ đồng.
![]() |
Cây xanh cổ thụ trên đường Lê Duẩn, phía trước Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bình Định bị bão số 4 quật tróc gốc (Ảnh: Báo Bình Định Online) |
Tỉnh Phú Yên có 11 nhà hư hỏng hoàn toàn, 55 nhà tốc mái, xiêu vẹo, 14 nhà tạm bị hư hại; 542,1ha lúa và 274ha hoa màu, sắn bị ngập, ngã đổ. Đặc biệt, phía Nam Cảng cá phường 6 (TP Tuy Hòa) đã bị bồi lấp khoảng 1.000m3 làm thu hẹp cửa Đà Diễn, hạn chế việc ra vào neo đậu tàu thuyền. Tổng thiệt hại của tỉnh Phú Yên ước tính khoảng 94,67 tỉ đồng.
Để có thể sớm khắc phục những thiệt hại, góp phần ổn định đời sống nhân dân các vùng bị thiên tai, hai tỉnh Bình Định và Phú Yên kiến nghị, đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành TƯ xem xét hỗ trợ 117,43 tỉ đồng.
Trong đó, Bình Định đề nghị hỗ trợ 57,43 tỉ đồng để hỗ trợ nhà sập, hư hỏng, tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, lúa giống gieo sạ lại; khắc phục đê biển Nhơn Lý, một số tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị hư hỏng. Phú Yên đề nghị hỗ trợ 60 tỉ đồng, gồm 10 tỉ đồng hỗ trợ thiệt hại do bão số 4 và 50 tỉ đồng gia cố kè Xóm Rớ (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa).
Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên cũng cho biết, hiện lũ các sông từ TT-Huế đến Quảng Ngãi đang lên. Ngày 2/12, lũ trên sông Kiến Giang dao động ở mức báo động 1; sông Trà Khúc có khả năng lên 4,70m (dưới báo động 2: 0,30m); sông Vệ tại cầu Sông Vệ lên mức 4,10m (dưới báo động 3: 0,40m). Lũ các sông từ TT-Huế đến Quảng Nam ở mức báo động 1. Rủi ro thiên tai khu vực Quảng Ngã ở cấp độ 2. Cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng, đồng bằng các tỉnh trên.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 – 4m. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 – 3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to. Dự báo mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài trong 2 – 3 ngày tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
