Biệt đội bí mật có thể khiến lãnh đạo Kim Jong-un “run sợ”

Theo hãng tin Sputnik, một đơn vị đặc nhiệm của Hàn Quốc mang tên Spartan 3000 mới được thành lập có thể sẽ khiến lãnh đạo Kim Jong-un “phải lo sợ cho tính mạng của mình”.

Nói về biệt đội Spartan 3000, tướng Hàn Quốc ba sao đã nghỉ hưu Shin Won-sik mới đây đã nhận định rằng: “Phương án đáp trả hữu hiệu nhất, ngoài việc sở hữu vũ khí hạt nhân trong tay, là phải khiến Kim Jong-un lo sợ đến tính mạng của mình”.

Lánh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc diễn tập của quân đội Triều Tiên.

Được biết, các biệt đội Hàn Quốc đã khiến tâm lý của ông Kim trở nên bất an hơn. Lãnh đạo Triều Tiên lo ngại khả năng mình bị ám sát đến mức ông đã giảm bớt số lần xuất hiện trước công chúng, đồng thời không còn lái chiếc Mercedes-Benz ưa thích của mình nữa để đánh lạc hướng đối phương, và yêu cầu các quan chức quân đội và tình báo Triều Tiên điều trả về các âm mưu ám sát có thể xảy ra.

“Ông Kim đang rất chú trọng thu thập thông tin về các chiến dịch tập kích đầu não, và các cơ quan tình báo Triều Tiên đang làm tất cả những gì có thể”, nghị sĩ Hàn Quốc Lee Cheol-woo trả lời trước báo giới sau khi rời Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).

Báo New York Times cho biết, để cản trở hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang xem xét một chiến dịch do lực lượng đặc nhiệm tiến hành. Thông tin này được đưa ra sau khi Triều Tiên vừa tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân vào ngày 3/9 vừa qua.

Theo một số nguồn tin, biệt đội Spartan 3000 được huấn luyện bài bản và có thể tập kích các tòa nhà chính phủ Triều Tiên. Vào ngày 4/7, phía Mỹ cũng khẳng định rằng Quân đội Mỹ có thể tiêu diệt ông Kim nhưng đã không làm vậy. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Washington “muốn ông Kim phải hiểu ra sự thật chứ không muốn bắt ông ta quỳ gối”.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Hàn Quốc Choo Mi-ae đã phát biểu rằng bà phản đối Mỹ đưa vũ khí hạt nhân chiến lược tới bán đảo Triều Tiên. “Chúng tôi không muốn được coi là không có quyết tâm giải quyết khủng hoảng hiện tại bằng con đường chính trị và ngoại giao, trong lúc căng thẳng hạt nhân trong khu vực vẫn còn phức tạp”, bà nói.

Vào ngày 11/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng loạt bỏ phiếu nhất trí áp dụng thêm một vòng trừng phạt mới đối với kinh tế Triều Tiên, tập trung đánh vào dầu mỏ và các mặt hàng may mặc của nước này.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !