Bị Trung Quốc và Pakistan "rình rập", Ấn Độ nỗ lực phát triển xe thiết giáp

Ấn Độ đang nỗ lực để bắt kịp Trung Quốc và Pakistan trong lĩnh lực phát triển xe thiết giáp, khi số lượng xe tăng không thể hoạt động vào ban đêm của nước này là rất cao.

Theo tạp chí Russia & India Report, quân đội Ấn Độ giờ đây đã bắt đầu nâng cấp xe tăng T-90 của mình với những công nghệ nhìn đêm hiện đại.

Bị Trung Quốc và Pakistan

Ấn Độ đang cố gắng bắt kịp Trung Quốc và Pakistan trong việc phát triển xe tăng.

Ấn Độ có dự định mua 1.400 hệ thống quan sát tầm nhiệt ban đêm (DNS) cho các xe tăng T-90 nhằm hỗ trợ cho lái xe khi hoạt động vào buổi tối. Theo kế hoạch, quân đội Ấn Độ sẽ bắt đầu thay mới hệ thống quan sát của xe T-90 trong vòng 5 năm tới.

“Hệ thống DNS sẽ là biện pháp thay thế hoàn hảo đối với thiết bị quan sát đang được sử dụng trên T-90 vào thời điểm hiện tại. Nó cho phép người lái xe có thể vận hành xe tăng trong điều kiện đêm tối. Người lái có thể nhìn thấy rõ khu vực phía trước mình trong khi xe đi qua nhiều loại địa hình phức tạp”, văn bản đề xuất của quân đội Ấn Độ viết.

Các thiết bị quan sát tầm nhiệt này có chi phí khá phải chăng và không cần phải bảo dưỡng liên tục, qua đó cho phép chúng có thể được sử dụng liên tục.

“Cho đến nay vẫn chưa có công ty Ấn Độ nào có khả năng sản xuất loại thiết bị DNS mà Quân đội Ấn Độ đang cần. Mặc dù Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã phát triển được một mẫu thử của DNS, công nghệ này vẫn chưa được chia sẻ cho bất kỳ công ty quốc phòng nào của Ấn Độ”, chuyên gia phân tích Rahul Bhonsle cho biết. Loại thiết bị quan sát tầm nhiệt DNS mà DRDO phát triển cho xe tăng có tầm quan sát 150m.

“Việc lắp đặt hệ thống quan sát tầm nhiệt sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng xe tăng, khi chúng có thể di chuyển trên chiến trường trong điều kiện trời tối đen”, ông Bhonsle nói.

Vào tháng 11 vừa qua, Hội đồng Mua bán quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã thông qua đề xuất mua 464 xe tăng T-90 từ Nga với chi phí ước tính là 2,1 tỉ USD. Gần 2.500 xe tăng T-72 hiện có của Ấn Độ sẽ phải được thay thế trước năm 2020, song sự chậm trễ trong quá trình chế tạo xe tăng Arjub Mk II đã buộc quân đội Ấn Độ phải càng phụ thuộc vào xe tăng T-90. 

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !