Bi kịch 21 thiếu niên tử vong trong bữa tiệc ở quán rượu mừng kết thúc kỳ thi

Uống rượu khi chưa đủ tuổi được cho là nguyên nhân dẫn tới bi kịch 21 thiếu niên tử vong sau đêm tiệc ở quán rượu địa phương. 

Ít nhất 21 thiếu niên đã tử vong vào cuối tuần qua sau đêm tiệc diễn ra ở một quán rượu nằm ở thị trấn ven biển tại Nam Phi.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết hiện vẫn chưa thể xác định. Song các quan chức và chính trị gia địa phương cho biết họ nghi ngờ thảm kịch xảy ra do các thiếu niên uống rượu khi chưa đủ tuổi.

{keywords}
Một phụ huynh đau buồn khi hay tin tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền tỉnh Đông Cape thông báo 8 nữ sinh và 13 nam sinh đã tử vong tại quán rượu ở khu vực Scenery Park. Trong đó, 17 thiếu niên được xác định chết ngay tại hiện trường, và số còn lại qua đời tại bệnh viện.

Ông Unathi Binqose, một quan chức chính phủ có mặt tại hiện trường vào lúc rạng sáng, cho biết nhiều chai rượu rỗng, bộ tóc giả và cả dải ruy băng “Chúc mừng sinh nhật” nằm rải rác trên con đường đầy bụi bên ngoài tòa nhà hai tầng Enyobeni Tavern.

Nhiều nạn nhân được cho là học sinh tham gia buổi tiệc kết thúc kỳ thi cấp 3 vào đêm ngày 25/6. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không phát hiện vết thương trên thi thể các nạn nhân. Do đó, nhân viên pháp y sẽ tiến hành mổ tử thi để xác định liệu các nạn nhân có chết vì bị trúng độc hay không.

Trong số những quan chức chính phủ cấp cao có mặt ở hiện trường sớm nhất có Bộ trưởng Công an Bheki Cele.

Ông Cele đã bật khóc sau khi có mặt ở một nhà tang lễ, nơi đang cất giữ thi thể của các nạn nhân.

“Đây đúng là cảnh tượng khủng khiếp. Các nạn nhân còn quá trẻ. Khi các bạn biết nạn nhân chỉ mới 13, 14 tuổi, bạn tới hiện trường và nhìn thấy cảnh tượng. Điều đó làm bạn suy sụp”, ông Cele chia sẻ.

Theo quy định của luật pháp Nam Phi, độ tuổi đủ điều kiện để uống rượu là trên 18. Tuy nhiên, vấn đề thực hiện đúng các quy định an toàn và độ tuổi uống rượu tại những quán rượu ở địa phương thường bị buông lỏng.

“Con của chúng tôi cũng ở đây, con bé đã qua đời ngay tại hiện trường”, phụ huynh của một nữ sinh 17 tuổi nói.

“Chúng tôi không thể nghĩ được con gái sẽ chết theo cách này. Con bé là người khiêm tốn và lễ phép”, bà Ntombizonke Mgangala, mẹ của nữ sinh 17 tuổi qua đời tại quán rượu, nói khi đứng cạnh chồng tại nhà tang lễ.

{keywords}
Quang cảnh ngoài quán rượu có 21 thiếu niên tử vong. (Ảnh: EPA-EFE)

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, người đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của các nạn nhân trẻ tuổi.

Nam Phi hiện nằm trong số các quốc gia tiêu thụ rượu nhiều nhất ở khu vực châu Phi. Cơ quan quản lý cấp phép rượu của khu vực cho biết đang cân nhắc tịch thu giấy phép kinh doanh của quán rượu để xảy ra thảm kịch, đồng thời đưa ra cáo buộc hình sự với chủ sở hữu cơ sở kinh doanh vì vi phạm quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi.

Tờ báo địa phương DispatchLive cho biết, thi thể các nạn nhân “nằm rải rác trên bàn, trên ghế và trên nền nhà, nhưng nhìn bằng mắt thường không có dấu hiệu cho thấy họ bị thương”. Một số nạn nhân tử vong đang tổ chức tiệc “hạ bút” sau khi kết thúc đợt thi giữa kỳ.

Người mẹ không cho con gái uống rượu trước khi kết hôn gây tranh cãi

Người mẹ không cho con gái uống rượu trước khi kết hôn gây tranh cãi

Dân mạng bùng nổ tranh cãi về người mẹ đặt ra giờ giới nghiêm là 10h đêm, và không cho con gái uống rượu trước khi kết hôn. 

Minh Thu (lược dịch) 

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !