Bị can án 'giết người' trốn truy nã khi bị bắt lại có bị xử thêm tội?

Theo luật sư, đối tượng bị khởi tố và bị truy nã khi bị bắt lại, người đó sẽ mất quyền bảo lãnh tự do trong một thời gian... Nhưng các quyền khác, người bị truy nã vẫn được hưởng theo sự khoan dung của pháp luật hiện hành.

Gần đây, nhiều vụ việc đã được các cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can, nhưng các bị can đã bỏ trốn nên cơ quan công an ra quyết định truy nã. Như trường hợp bị can Nguyễn Quốc Hùng (35 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị khởi tố về tội "Giết người" nhưng đã bỏ trốn, chiều 14/11, Công an TP Hà Nội đã phát thông báo truy nã Hùng.

Dư luận đặt vấn đề: Khi các bị can này bị bắt và đưa ra xét xử thì bị can thêm tội gì? Sẽ bị mất quyền gì, còn những quyền gì…?

Bị can Nguyễn Quốc Hùng đang bị Cơ quan Công an TP Hà Nội truy nã.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề nêu trên, luật sư Phàn A Thương -  Công ty Luật TNHH Tâm Anh (Hà Nội) cho biết: “Theo quy định tại Điều 231 Bộ luật tố tụng hình sự, trường hợp khi bị can trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu thì cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã bị can. Trong vụ án này, Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an ra quyết định truy nã  đối với Hùng.

Cũng theo quy định tại Điều 112 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, đối với người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến Cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền”.

Luật sư Phàn A Thương trao đổi với PV Infonet về vụ án.

Còn trong trường hợp người bị truy nã có sử dụng vũ khí, hung khí thì khi bắt người thì người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt. Như vậy, nếu ai phát hiện hiện ra Hùng thì cũng có quyền bắt và giải ngay Hùng đến cơ quan đã nói ở trên''.

''Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án và  ngăn chặn Hùng tiếp tục bỏ trốn thì theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, trường hợp bị bắt, Hùng sẽ bị cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp tam giam tại cơ sở tạm giam. Còn trong thời gian truy nã mà Hùng đến đầu thú thì có thể được xem xét là một tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015'', luật sư Thương nói thêm.

Cũng theo luật sư, khi đã có quyết định khởi tố bị can mà Hùng bỏ trốn và đã có quyết định truy nã thì khi bị bắt Hùng vẫn có đủ các quyền và nghĩa vụ của bị can được quy định tại Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó có quyền tự bào chữa, nhờ người bào chữa khi bị bắt.

Tuy nhiên, khi bị bắt, bị can trốn nã sẽ bị hạn chế quyền tự do, bị tạm giam ngay, không được hưởng các biện pháp khác như cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc bảo lĩnh đặt tiền để được tại ngoại…

''Việc Hùng bị truy nã không phải tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên khi xử lý Hùng, cơ quan tố tụng sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ án, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xét xử Hùng với mức án phù hợp theo quy định của pháp luật.

Để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đối tượng Hùng hãy ra Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất để đầu thú và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự'', luật sư Phàn A Thương nói thêm.

Theo cơ quan công an, ngày 14/8/2021, Nguyễn Quốc Hùng cùng Dương Văn Đức (39 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thế Long (44 tuổi, ở quận Hoàng Mai) và Ngô Minh Hà (38 tuổi, ở tỉnh Hà Nam) đi tìm đánh anh N. (34 tuổi). Nguyên nhân được xác định là do anh N. đã đánh anh trai của Đức.

Khi đó, tại ngõ 196 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai), các đối tượng dùng hung khí đuổi đánh anh N. khiến nạn nhân bị nhiều thương tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Giết người" để làm rõ hành vi của các đối tượng. Tuy nhiên, Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an ra quyết định truy nã đối tượng.

Sông Yên

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !