Bệnh viện Nhi TW là đơn vị đầu ngành của hệ thống Nhi khoa toàn quốc và là trung tâm nghiên cứu khoa học Nhi khoa cao nhất của cả nước nên công tác xã hội hóa đã được bệnh viện triển khai.
Nhiều nhà tài trợ tham gia tặng máy móc thiết bị cho bệnh viện.
Ngân hàng tặng thiết bị cho bệnh viện
Ngày 24/11/2014 tại Hà Nội, VietinBank tổ chức Lễ Bàn giao công trình Khu nhà ở gia đình bệnh nhân và các trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Trung ương tổng trị giá trên 16,5 tỷ đồng và ký kết hợp tác toàn diện.
Những năm qua, phát huy truyền thống của Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, bệnh viện Nhi TW đã có nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng ngàn em nhỏ không may bị ốm đau, bệnh tật.
Trong điều kiện hiện tại, với số lượng bệnh nhân đông, cơ sở vật chất và các trang thiết bị y tế còn thiếu thốn. Để chung tay chia sẻ với những khó khăn chung của bệnh viện, được sự cho phép của Bộ Y tế và Ban Giám đốc bệnh viện Nhi TW, VietinBank đã tài trợ xây dựng 1 khu nhà ở cho gia đình bệnh nhân và mua sắm một số các thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với số tiền 16 tỷ 559 triệu đồng gồm:
Một khu nhà ở cho gia đình bệnh nhân với tổng trị giá 7 tỷ 500 triệu đồng và các trang thiết bị y tế, (gồm 1 máy siêu âm tim 3D; 1 máy siêu âm tim 4D, 1 máy Vscan, 10 bơm tiêm điện, 10 máy đo độ bão hoà Oxy qua da Maxim) với tổng trị giá 9 tỷ 059 triệu đồng cho bệnh viện Nhi TW.
Sau một thời gian thi công, đến nay công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng cùng các trang thiết bị để bệnh viện quản lý sử dụng, phục vụ công tác khám chữa bệnh...
Trước đó, Bệnh viện Nhi Trung cũng nhận tài trợ từ Ngân hàng Vietcombank 01 máy siêu âm tim, 05 máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số và 01 máy thở đa năng cho khoa cấp cứu lưu giá trị 2.985.000.000đ. Tại bệnh viện Nhi trung ương, nhiều đơn vị tham gia công tác xã hội hóa trao tặng máy móc nhằm hỗ trợ, bổ sung trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác khám, điều trị cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của Bệnh viện.
Sự phát triển đi đôi với xã hội hóa
Trong những năm qua, với vai trò là bệnh viện tuyến trung ương, chuyên ngành Nhi khoa, hàng ngày hàng giờ Bệnh viện Nhi TW đón nhận hàng chục ngàn lượt bệnh nhi tới khám, chữa và điều trị.
Tính riêng trong năm 2014, Bệnh viện Nhi TW đã tiếp nhận và điều trị hơn 700.000 lượt bệnh nhân ngoại trú, hơn 80.000 bệnh nhân nội trú, cũng như phải đối mặt với rất nhiều dịch bệnh hiểm nghèo. Theo PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi TW, mặc dù đội ngũ bác sỹ của Viện chưa phải ở mức thấp so với mặt bằng chung ngành y nhưng theo tỷ lệ trung bình thì chỉ có 0,6 đến 0,8 bác sỹ nhi khoa cho 10.000 trẻ em.
Ngoài ra, các trang thiết bị hiện đại tại Viện có thể kể đến thiết bị mổ nội soi robot Da Vinci Si thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới với kỹ thuật và độ an toàn cao, giúp giảm thiểu tối đa sự nguy hiểm, đau đớn cho bệnh nhân cũng như giảm bớt khó khăn cho bác sỹ trong mỗi ca phẫu thuật và ưu điểm nhất phải kể tới là thời gian bình phục sẽ nhanh hơn so với phương pháp phẫu thuật truyền thống. Ông Lê Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết hiện tại bệnh viện đang đổi mới để giảm tải bệnh viện và bệnh viện đã và đang cố gắng phát triển nhờ vào nhiều nguồn kinh phí. Phần lớn bệnh viện phải tận dụng mọi nguồn lực từ Chính phủ, Bộ Y tế và các tài trợ.
“Sau dịch sởi hồi đầu năm 2014, chúng tôi phải vận đồng từ ngân hàng và các tài trợ giúp đỡ. Từ các nguồn lực này, chúng tôi đã có được 300 giường bệnh với nhiều trang thiết bị và máy móc đắt tiền. Hiện nay chúng tôi có 400 giường bệnh phục vụ hồi sức cấp cứu và 150 máy thờ hoạt động để phục vụ chữa bệnh”.
Bệnh viện Nhi Trung ương được Đảng và Nhà nước quan tâm nên đã xây bổ sung tòa nhà 16 tầng chuẩn bị đưa vào hoạt động (khoảng tháng 5-tháng 6/2015). Với hạ tầng cơ sở này thì trước mắt trong 3,4 năm tới cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.