Bệnh cúm nguy hiểm từ Trung Đông: Giám sát chặt chẽ ở sân bay

Trước tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp Trung Đông hay còn gọi bệnh MERS-CoV, Bộ Y tế đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan ở nước ta.
Bệnh cúm nguy hiểm từ Trung Đông: Giám sát chặt chẽ ở sân bay - ảnh 1

Căn bệnh viêm hô hấp cấp đang nguy cơ thành dịch nếu không có biện pháp phòng ngừa

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo, trong 2 ngày 15, 16/5/2014 tại Hà Lan đã ghi nhận 02 trường hợp mới nhiễm MERS-CoV. Cả hai trường hợp này đều là thành viên trong cùng một gia đình, có đi du lịch cùng chuyến tới Ả rập Xê út từ ngày 26/4 đến 10/5. 

Cả hai trường hợp này đã có biểu hiện bệnh khi trong thời gian ở tại Ả rập Xê út. Khi trở về Hà Lan được nhập viện và được xét nghiệm chẩn đoán xác định (+) với MERS-CoV. 

Cộng dồn số trường hợp mắc: Theo đánh giá của WHO, tới nay đã có 537 trường hợp nhiễm MERS-CoV, trong đó có 145 tử vong. Hiện đã ghi nhận 19 quốc gia đã có trường hợp nhiễm MERS-CoV. Tuy nhiên, WHO chưa có khuyến cáo áp dụng các biện pháp sàng lọc đặc biệt nào tại cửa khẩu và không hạn chế đi lại tới các quốc gia hiện đang có dịch bệnh.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết trước tình hình dịch bệnh do MERS-CoV trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào Việt Nam và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trường triển khai các hoạt động theo tình huống chưa có ca bệnh nào tại Việt Nam như trong kế hoạch hành động phòng chống bệnh cúm A/H7N9 từ tháng 4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại các cửa khẩu, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý người trở về từ các quốc gia có dịch bệnh. Thực hiện kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa, kiểm tra nhiệt độ người sốt từ 38 độ C trở lên. Khi phát hiện có trường hợp nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp cần thực hiện cách ly, khám sơ bộ, lấy máu xét nghiệm và quản lý đối với các trường hợp theo quy định để hạn chế lây lan.

Các cơ sở y tế có giường bệnh, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện thuốc men, hóa chất, khu vực, phòng cách ly, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên nếu có. Sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nhằm hạn chế tử cong, thực hành tốt chồng lây chéo trong bệnh viện phòng ngừa lây truyền MERS- CoV.

Giám sát chặt chẽ tại cộng đồng và cơ sở y tế đối với các trường hợp viêm đường hô hấp không rõ nguyên nhân, nghi ngờ mắc MERS-CoV. Ông Phu nhấn mạnh những người có tiền sử đi từ vùng dịch trong vòng 14 ngày cần theo dõi kỹ.

Nguồn lây nhiễm vi rút này cho con người được xác định là từ lạc đà. Các động vật khác như dê, bò, cừu, trâu, lợn, các loài gia cầm đã được kiểm tra kháng thể đối với MERS-CoV nhưng không phát hiện thấy có kháng nguyên của vi rút này. 

Chính vì thế, đại diện Bộ Y tế cho rằng việc tiêu thụ sản phẩm lạc đà sống hoặc nấu chưa chín như sữa và thịt, ẩn chứa nguy cơ lây nhiễm cao với một loạt các sinh vật có thể gây bệnh cho con người. Sản phẩm từ Lạc đà đã được nấu hoặc thanh trùng là an toàn cho người tiêu dùng, nhưng cũng phải được xử lý cẩn thận để tránh lây nhiễm chéo với các loại thực phẩm chưa nấu chín.

Những người có bệnh tiểu đường, suy thận, bệnh phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch được coi là có nguy cơ cao với việc nhiễm MERS-CoV. Vì vậy, những người này càng cần cẩn thận trong việc ăn thịt, sữa của lạc đà đúng cách. 

Để tránh bệnh viêm hô hấp cấp Trung Đông này, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo cần thực hành tốt các biện pháp an toàn thực phẩm, bao gồm không ăn thịt chưa nấu chín hoặc thức ăn được chuẩn bị trong điều kiện mất vệ sinh, rửa kỹ các loại trái cây và rau quả trước khi ăn; và duy trì vệ sinh cá nhân.

Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !