Bé gái 8 tuổi từ bỏ quyền thừa kế hàng triệu USD để đi tu

Cô bé 8 tuổi từ bỏ quyền thừa kế hàng triệu USD từ tập đoàn kinh doanh kim cương của gia đình để bước vào cuộc sống nữ tu.

Cô bé người Ấn Độ Devanshi Sanghvi (8 tuổi) là người thừa kế tập đoàn kim cương "Sanghvi and Sons" ở thành phố Surat.

Theo Zee News, Surat được mệnh danh là “Thành phố Kim Cương”, do đóng vai trò quan trọng đối với ngành thương mại đá quý toàn cầu. 

 Bé gái từ bỏ quyền thừa kế hàng triệu USD từ tập đoàn kim cương của gia đình để trở thành nữ tu. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, Sanghvi đã từ bỏ quyền thừa kế khối tài sản trị giá hàng triệu USD để trở thành nữ tu đạo Jain. Các thành viên trong gia đình Sanghvi cũng theo đạo Jain. Đây là một tôn giáo nhỏ và cổ xưa ở Ấn Độ đề cao sự phản đối trước bạo lực, cùng với quy định ăn chay nghiêm ngặt, và dành tình yêu cho tất cả loài sinh vật từ nhỏ tới lớn. 

Trong tuần này, bé Sanghvi đã tham gia buổi lễ kéo dài 4 ngày để đảm nhận vị trí mới. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, Sanghvi ngồi trên cỗ xe được voi kéo. 

Hôm 18/1, bé Sanghvi đã tới một đền thờ và thay bộ trang phục lộng lẫy bằng một bộ quần áo cotton màu trắng đơn giản, và sau đó cạo trọc đầu. 

Một nhân chứng có mặt tại buổi lễ cho biết, Sanghvi được đánh giá là một thành viên nổi bật trong cộng đồng người theo đạo Jain ở thành phố Surat, do cô bé tỏ ra là người sùng đạo từ khi còn nhỏ. 

Còn theo truyền thông địa phương, Sanghvi chưa từng xem tivi, phim ảnh, hay tới các trung tâm thương mại, và nhà hàng. Thay vào đó, cô bé thường xuyên có mặt tại những buổi lễ tại đền thờ. 

Ngoài ra, bé Sanghvi còn là người trẻ nhất tham gia nghi lễ "diksha" trút bỏ toàn bộ những vật chất sở hữu để bước vào cuộc sống của một nhà tu. Bố mẹ bé Sanghvi cũng cho biết con gái rất háo hức được trở thành một nữ tu. 

Theo ICRA, tập đoàn kinh doanh kim cương của gia đình bé Sanghvi được thành lập vào năm 1981 với khối tài sản hiện được ước tính lên tới 5 tỷ Rupee (61 triệu USD). 

Minh Thu

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !