Bé 4 tuổi thủng màng nhĩ vì mẹ tự chữa viêm tai giữa

Viêm tai giữa là bệnh thường gặp trong bệnh lý về tai, có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em - đứng hạng thứ 2 chỉ sau bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên

 

Chị Nguyễn Thị Phương Ch. ở Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội đưa con đến khám bệnh trong tình trạng tai chảy dịch, sốt cùng với những triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, đau nhức ở trán và hai bên thái dương.

Qua thăm khám nội soi tai mũi họng, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm tai giữa cấp do biến chứng của viêm VA. Chị Ch. cho biết gia đình đã đưa con đi khám ở nhiều nơi, dùng thuốc kháng sinh cả tuần con khỏi, sau 1 tháng bệnh của con lại tái phát. Tâm trạng lo lắng, sốt ruột khi con kém ăn, chậm lớn khiến chị Ch. rất mệt mỏi.

Còn bé Nguyễn Quốc Nh., nhà ở Thanh Trì, Hà Nội bị viêm tai giữa chảy dịch nhưng sợ dịch bệnh bố mẹ cho bé đi thổi thuốc vào tai. Sau hai tuần kiên trì thổi thuốc vào tai đến khi tai có mùi thối mới đến bệnh viện khám. Kết quả bé bị viêm tai giữa biến chứng, thủng màng nhĩ. Bác sĩ cho biết trước mắt điều trị tình trạng nhiễm trùng của bé, sau khi ổn định sẽ phải phẫu thuật vá màng nhĩ.

PGS Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện An Việt Hà Nội cho biết thời gian dịch bệnh nhiều gia đình sợ hãi nên cố giữ con ở nhà điều trị hoặc điều trị theo các cách trên mạng dẫn tới tiền mất tật mang.

PGS An cho biết đa số các trường hợp viêm tai giữa cấp đều có nguyên nhân từ viêm đường hô hấp trên: viêm VA, viêm mũi, họng cấp.

{keywords}
PGS Nguyễn Thị Hoài An - khám cho bệnh nhi. 

Có trường hợp cha mẹ còn ngỡ ngàng khi thấy bác sĩ chẩn đoán con bị viêm tai giữa.

Các bậc phụ huynh cho rằng phải có nước chảy vào tai thì mới có thể bị viêm được, hoặc nếu viêm tai giữa thì phải có chảy mủ tai nhưng họ không biết rằng viêm tai giữa là hậu quả của bệnh viêm đường hô hấp trên.

Viêm tai giữa cấp ở trẻ em là bệnh lý thường gặp dễ điều trị tuy nhiên vì ngại đưa trẻ đến bệnh viện nhiều cha mẹ  dựa vào kinh nghiệm đã có hay thông tin trên mạng để tự mua thuốc chữa trị cho con.

Đây là một trong những sai lầm phổ biến thường gặp dẫn đến bệnh không thuyên giảm, dễ trở nặng hoặc có thể gây nguy hiểm.

Những biến chứng, hậu quả để lại của căn bệnh này như: thủng màng nhĩ, liệt mặt, viêm tai xương chũm, ảnh hưởng đến khả năng nghe - nói, thậm chí là viêm màng não, áp xe não...

Nguyên nhân bị viêm tai giữa, PGS An cho rằng hay gặp nhất đó là nhóm nhiễm khuẩn, có thể là do vi khuẩn, vi rút.

Các loại vi khuẩn, vi rút thường xuyên gây ra các bệnh nhiễm đường hô hấp trên đấy chính là nguyên nhân gây ra viêm tai giữa.

Nguyên nhân thứ hai cũng do thói quen sinh hoạt,  yếu tố về môi trường, vấn đề ôi nhiễm môi trường.. thì nó cũng tác động  vào hệ thống niêm mạc đường hô hấp trên từ đó gây ra viêm tai giữa.

Theo PGS An những triệu chứng bệnh cảnh lâm sàng của em bé bị viêm tai giữa cấp bao giờ cũng thấy cũng có các triệu chứng của nhiễm khuẩn đường hô hấp. Trẻ có thêm biểu hiện của nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gồm có chảy mũi, ho, ngạt tắc mũi, một vài ngày thì xuất hiện có mủ trong tai và khi có mủ trong tai em bé sẽ có biểu hiện sốt đến rất cao, có thể sốt cao 39 – 40 độ.

Còn những trường hợp nhẹ hơn em bé thường có biểu hiện lắc lắc đầu, một số trẻ thì bị viêm tai giữa cấp kèm theo tiêu chảy. Bởi khi nhiễm vi khuẩn trong tai giữa niêm, thì niêm mạc đường hô hấp trên và tai giữa thì nó lại đồng hành với niêm mạc của đường tiêu hóa.

Khánh Chi 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !