"Bắt tay" với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ điều 150 binh lính tới đông bắc Syria
Hôm 12/9, tờ New York Times đưa tin đây là một phần trong loạt nỗ lực ngoại giao và quân sự mà Mỹ triển khai trong những tuần gần đây nhằm làm dịu căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳliên quan tới việc Washington vẫn ủng hộ các đơn vị người Kurd hoạt động ở phía bắc Syria.
Đặc nhiệm Mỹ ở Syria. (Ảnh:New York Times) |
Hiện các quan chức ngoại giao và quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về thông tin được New York Times đăng tải.
Trong khi đó, Mỹ hiện duy trì hoạt động của gần 1.000 binh sĩ ở Syriatham gia chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Hồi tháng Tám, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập vùng an toàn ở phía bắc Syria. Chính quyền Syria đã phản đối thỏa thuận mà Mỹ - Thổ ký kết khi khẳng định đây là động thái vi phạm chủ quyền và quyền hợp nhất lãnh thổ của Syria cũng như phá vỡ luật pháp quốc tế.
Hôm 10/9, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin còn tuyên bố Ankara sẽ hành động đơn phương ở phía bắc Syria, nếu như Mỹkhông thi hành đầy đủ thỏa thuận mà hai bên ký kết.
Xung đột Syria diễn ra từ năm 2011. Vào tháng 5/2017, đại diện các bên tham chiến ở Syria đã họp bàn ở thủ đô Nur Sultan của Kazakhstan với Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò là người hòa giải để đưa ra thỏa thuận ngừng bắn và thiết lập 4 vùng hạ nhiệt căng thẳng ở Syria.
Cho tới nay, một số khu vực ở Syria vẫn đang xảy ra giao tranh quân sự. Song ưu tiên hàng đầu của chính quyền Damascus hiện là bình ổn chính trị và đưa người tị nạn trở về quê hương sinh sống.