Bất lực trước cường kích Myanmar, lỗ hổng lớn của phòng không TQ?

Việc để các máy bay chiến đấu Myanmar xâm nhập lãnh thổ, ném bom nhầm và rút lui an toàn đã đặt ra câu hỏi lớn về năng lực thực sự của hệ thống phòng không Trung Quốc.

Như đã biết, Quân đội Trung Quốc thời gian qua đã được hiện đại hóa trên quy mô rất lớn và toàn diện. Bên cạnh không quân, hải quân, pháo binh số 2... thì lực lượng phòng không cũng có sự thay đổi cả về chất và lượng.

Mạng lưới phòng không của Trung Quốc được đánh giá có mật độ dày đặc hàng đầu thế giới, với rất nhiều hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại, từ tầng thấp đến tầng cao, cả nhập khẩu lẫn tự sản xuất trong nước như S-300PMU2, HQ-9, HQ-16...

Bất lực trước cường kích Myanmar, lỗ hổng lớn của phòng không TQ? - ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc

Bên cạnh đó, những trạm radar tầm xa, hệ thống vệ tinh quân sự cùng các máy bay cảnh báo sớm gần như không để chừa một kẽ hở nào cho đối phương có thể lợi dụng.

Tuy nhiên, việc để các máy bay chiến đấu Myanmar xâm nhập lãnh thổ, ném bom và rút lui an toàn hôm 8/3 đã đặt ra nghi vấn lớn về hệ thống phòng không của Trung Quốc. Phải chăng sức mạnh thực sự của họ còn xa mới được như quảng cáo?

Bất lực trước cường kích Myanmar, lỗ hổng lớn của phòng không TQ? - ảnh 2

Máy bay cường kích Q-5 của Myanmar

Câu hỏi đang được rất nhiều người đặt ra lúc này là tại sao những chiếc cường kích của Myanmar lại có thể xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc một cách dễ dàng như vậy?

Phía Trung Quốc có thể lý giải rằng họ đã mất tập trung, không lường trước tình huống máy bay Myanmar đang không kích lực lượng phiến quân sát biên giới lại đột ngột "lạc" qua lãnh thổ mình nên mới có phản ứng chậm chạp.

Tuy nhiên giải thích này rất khó có thể chấp nhận, với hệ thống radar cảnh giới đồ sộ của mình, Trung Quốc sẽ phải phát hiện được tốp cường kích Myanmar từ rất xa.

Và khi chúng tiến sát biên giới thì lực lượng phòng không sẽ phải tăng cường theo dõi, sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả bắn hạ ngay lập tức.

Điều này chắc chắn sẽ phải xảy ra nếu như Trung Quốc phát hiện tốp cường kích của Myanmar.

Nhưng chính vì không có phản ứng nào đưa ra khi máy bay đã lấn sâu vào cả chục km đã khiến giả thiết hệ thống phòng không Trung Quốc tồn tại lỗ hổng lớn trở nên có sức thuyết phục.

Bất lực trước cường kích Myanmar, lỗ hổng lớn của phòng không TQ? - ảnh 3

Radar YLC-18 của Trung Quốc

Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống radar cảnh giới Trung Quốc bị bất lực, không phát hiện được mục tiêu.

Việc 2 máy bay B-52 của Mỹ hoạt động thoải mái, không hề bị ngăn cản ngay trong vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc vừa mới đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông đã được một số chuyên gia quân sự nhận định rằng đó là do radar Trung Quốc bị "mù".

Còn trước đó, radar hiện đại của Trung Quốc cũng bị "sỉ nhục" ở Trung Mỹ, khi Ecuador hủy hợp đồng mua các đài YLC-2V và YLC-18 trị giá tới 60 triệu USD vì những radar này không thể hoạt động một cách bình thường, rất hay "bị treo" bất ngờ.

Do vậy, nếu thực sự nguyên nhân để lọt máy bay chiến đấu Myanmar là do lỗ hổng của hệ thống phòng không thì đây là một thực trạng đáng báo động của Quân đội Trung Quốc, khác hẳn với hình ảnh hoàn hảo mà họ vẫn ra sức tuyên truyền.

Theo Đại Lộ

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !