Huyền tích “rừng giếng ngọc”

Trong tiết trời giao mùa cuối đông đầu xuân, đứng giữa nắng non cùng gió đông se lạnh tại điểm dốc cao vắt ngang núi Cù (xã Bản Cái, Bắc Hà) nhìn xuống thũng lũng rộng lớn Làng Cù thấy cả mảng xanh đằm thắm như một “giếng ngọc”.

Vấn nạn cõng, gùi gỗ lậu thuê hoành hành ở rừng Pơ mu lớn nhất Đắk Lắk

Thời gian qua Cơ quan chức năng huyện Krông Bông (Đắk Lắk) liên tục phát hiện nhiều người dân chuyên đi gùi gỗ Pơ mu thuê trái phép nhưng chưa có chế tài nào để xử lý nghiêm hành vi này.

Thanh niên Lai Châu trồng 1.600 cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Tại buổi lễ phát động trồng cây xanh do Đoàn Thanh niên Sở TN&MT tỉnh Lai Châu và Đoàn Thanh niên Trung đoàn 880 phối hợp tổ chức, 1.600 cây xanh đã được trồng gồm 1.000 cây hồi, 300 cây bơ, 300 cây lê.

Đang cập nhật dữ liệu !