Trong khi "ca ngợi hết lời" sự hiện đại của các loại vũ khí trong quân đội Đài Loan, thì trang điện tử của tờ Thời báo Hoàn Cầu lại xếp các vũ khí của Philippines vào hàng “đồ cổ”.
Theo số liệu mà Bộ Quốc phòng Mỹ mới công bố, lực lượng lục quân Đài Loan có tổng cộng 130.000 lính, gồm 8 lữ đoàn bộ binh, 3 lực đoàn bộ binh cơ giới hóa, 4 lực đoàn thiết giáp, 5 lữ đoàn pháo binh, trang bị tổng cộng 1.100 xe tăng, 1.600 khẩu pháo.
Thunder-2000 của Đài Loan trong một đợt tập trận gần đây
Nhìn chung, lục quân Đài Loan chủ yếu trang bị các vũ khí hiện đại của Mỹ, vũ khí tự sản xuất chỉ chiếm phần nhỏ, và những vũ khí này cũng được sản xuất dựa trên cơ sở kỹ thuật của Mỹ.
Xe tăng M60A3 do Mỹ chế tạo, là thiết bị chủ lực của lục quân Đài Loan
Bài báo này trích dẫn lời một thanh niên Đài Loan phàn nàn rằng khi tham gia nghĩa vụ quân sự, cậu toàn gặp những “đồ cổ”, “nhưng trang thiết bị vũ khí của Philippines mới thực sự được gọi là đồ cổ”, tác giả bài báo bình luận.
Vũ khí chống xe thiết giáp của Đài Loan
Vì Philippines hiện có 41 chiếc Fv-101 do Anh chế tạo, những chiếc xe này được trang bị cho quân đội Anh từ những năm 1960, sang đầu những năm 1970 thì chuyển giao cho Philippines, xe được trang bị pháo 76mm, không thể nào xuyên thủng được xe bọc thép M60A3.
Đội thiết giáp của Philippines
Nói về pháo, Philippines chủ yếu trang bị loại M-101 của thập niên 1940, về cơ bản không phải là đối thủ của pháo tự hành M-109 và pháo Thunder-2000 của Đài Loan.
Fv-101 được trang bị pháo 76mm, không thể nào xuyên thủng được xe bọc thép M60A3
Xét về trực thăng, Đài Loan sở hữu hơn 60 chiếc trực thăng tấn công Cobra AH-1W, và trong kế hoạch của nửa cuối năm nay có thêm 30 chiếc Apache AH-64E
Trực thăng Cobra AH-1W của Đài Loan
Trong khi đó, bài báo cho biết, trực thăng UH-1H cũ kĩ là lực lượng trực thăng chủ yếu của Philippines.
trực thăng UH-1H cũ kĩ của Philippines
Về hải quân, Đài Loan có 22 tàu tuần tra, 4 tàu khu trục, 4 tàu ngầm, đa số là loại được mua của châu Âu và Mỹ từ những năm 1990, hoặc là loại được Mỹ hỗ trợ sản xuất chế tạo.
Tàu Cẩm Giang của Đài Loan được trang bị tên lửa Hùng Phong III
Bài báo phân tích, những tàu này chưa đủ sức đấu với tàu của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, nhưng lại dư sức đối phó với hải quân yếu ớt của Philippines.
Tàu hộ vệ 1109 trang bị tên lửa chống tàu Hùng Phong III của Đài Loan
Tàu ngầm Hải Long 793 của Đài Loan
Máy bay chống tàu ngầm S-2T nhập từ Mỹ của Đài Loan
Trong khi đó Philippines chỉ có 2 tàu tuần tra khá cũ của Mỹ chế tạo được trang bị pháo loại nhỏ
Trong khi đó Philippines chỉ có 2 tàu tuần tra khá cũ của Mỹ chế tạo được trang bị pháo loại nhỏ. Bài báo phân tích, nếu gặp tàu Đài Loan, chỉ sợ tàu Philippines chưa kịp ra khỏi cảng thì đã bị bắn hạ.
Đội F-16A/B nhập từ Mỹ của Đài Loan
Không quân Đài Loan có khoảng 400 máy bay chiến đấu, chủ yếu là F-16A/B của Mỹ, Mirage 2000-5 của Pháp và máy bay IDF do Đài Loan tự chế tạo.
"chẳng cần phải so sánh cũng biết Đài Loan sẽ giành chiến thắng"
Còn Philippines, sau khi những chiếc F-5 nghỉ hưu, hầu như nước này không còn máy bay chiến đấu phản lực, bài báo mỉa mai: “chẳng cần phải so sánh cũng biết Đài Loan sẽ giành chiến thắng”.
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.