Báo Nga: Tên lửa S-300 của Nga mạnh hơn bản sao Trung Quốc?
Báo Nga: Tên lửa S-300 của Nga mạnh hơn bản sao Trung Quốc?
Tên lửa đạn đạo tầm xa Hồng Kỳ - 9 của Trung Quốc |
Trung Quốc bắt đầu phát triển hệ thống tên lửa này từ những năm 1980 của thế kỷ trước nhưng đến năm 1990 vẫn chưa đạt được nhiều kết quả như mong đợi. Đến năm 1993 sau khi mua được một số lượng nhỏ các tên lửa S-300 PMU1 của Nga thì bắt đầu từ đây Hồng Kỳ-9 của Trung Quốc đã chính thức được khai sinh. Bằng cách nghiên cứu mổ xẻ loại tên lửa này của Nga, cho đến cuối những năm 90 Trung Quốc đã chính thức có Hồng Kỳ-9 trong biên chế. Đến năm 2003, Trung Quốc lại tiếp tục phát triển Hồng Kỳ-9 lên mức mới là Hồng Kỳ-9A sau khi nước nay mua được 16 tiểu đoàn S-300PMU2 của Nga.
Tên lửa S-300 của Nga |
Hồng Kỳ - 9 có trọng lượng 1300kg, dài 6.8m, theo các tài liệu của Trung Quốc thì tên lửa đạt tốc độ Mach 4.2 nhưng điều này chưa được kiểm chứng, trọng lượng đầu đạn là 180kg, tầm tác chiến thấp nhất là 6km và xa nhất 200km, tầm bắn từ 500m - 30km. Thời gian để chuẩn bị tác chiến là khoảng 6 phút, thời gian phản ứng với mục tiêu là từ 12-15s. Khẩu đội của HQ-9 được biên chế bốn xe phóng liên kết với một radar kiểm soát bắn HT-233 thông qua một xe đài chỉ huy TWS-312. Thông thường thì khẩu đội được dẫn bắn bởi một radar kiểm soát bắn duy nhất. Hệ thống có tấm tác chiến chống máy bay là 150km, phiên bản cải tiến gần đây nâng tầm bắn tối đa lên 200km với độ cao tối đa là 30km.
Tuy vậy, Tờ báo quân sự của Nga cũng đưa ra những điểm yếu của hệ thống Hồng Kỳ-9 của Trung Quốc như: " Mặc dù sao chép gần như S-300 nhưng Hồng Kỳ-9 lại bị cho là mô phỏng công nghệ, cấu trúc của S-300 chưa thật hoàn hảo. Mặc dù giới quân sự Trung Quốc luôn đưa ra những tính năng vượt trội của Hồng Kỳ-9 nhưng chưa ai chứng minh được điều đó trong khi S-300 thì ngược lại. Theo tính toán có ít nhất khoảng 20 nước trên thế giới đang sở hữu hệ thống S-300 PMU1/2 trong khi đó với giá rẻ hơn và đã chào hàng rất nhiều nước thì Trung Quốc mới chỉ bán được 12 hệ thống này cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đây chính là sự thể hiện rõ nhất sự khác biệt và hơn hẳn của S-300 so với Hồng Kỳ-9. Tờ báo này kết luận.
Tuy vậy, Tờ báo quân sự của Nga cũng đưa ra những điểm yếu của hệ thống Hồng Kỳ-9 của Trung Quốc như: " Mặc dù sao chép gần như S-300 nhưng Hồng Kỳ-9 lại bị cho là mô phỏng công nghệ, cấu trúc của S-300 chưa thật hoàn hảo. Mặc dù giới quân sự Trung Quốc luôn đưa ra những tính năng vượt trội của Hồng Kỳ-9 |
Theo Phunutoday