Báo Mỹ thừa nhận tên lửa Trung Quốc 'quá nguy hiểm'

Sau khi Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31B hôm 2/9, tờ Strategy Page thừa nhận tên lửa mới của Bắc Kinh có tầm bắn 10.000 km là mối đe dọa nghiêm trọng tới nền an ninh quốc gia

Tờ Strategy Page tại Washington ước tính, Trung Quốc hiện có 400 tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, chỉ vài chục quả tên lửa bao gồm DF-5, the DF-31A/B và DF-41 có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ. 

Theo đó, Trung Quốc được cho sở hữu khoảng 24 tên lửa DF-5 và chúng đã được đưa vào biên chế trong 20 năm qua. Ngoài ra, dù được đánh giá có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ, song một số quả tên lửa thuộc thế hệ DF-5 được cho đã ngừng hoạt động vì gặp trục trặc kỹ thuật. 

Báo Mỹ thừa nhận tên lửa Trung Quốc 'quá nguy hiểm' - ảnh 1

Dàn phóng tên lửaDF-31A và tên lửa chiến thuậtDF-15B cùng tham gia một buổi diễu binh.

Phần lớn các tên lửa đạn đạo do Trung Quốc sản xuất hiện là tên lửa chiến thuật như DF-21, có khả năng nhắm bắn mọi mục tiêu trên lãnh thổ Nga và Ấn Độ. Trong khi đó, quân đội Mỹ tuyên bố họ có thể đánh chặn gần như toàn bộ các tên lửa DF-5 được phóng từ Trung Quốc. Bắc Kinh cũng lên tiếng khẳng định lực lượng tên lửa của nước này không có ý định tấn công bất cứ quốc gia nào. 

Ngoài thế hệ tên lửa DF-26C hiện đang được phát triển để thay thế tên lửa DF-21 đã lỗi thời, Trung Quốc còn cho thiết kế nhiều loại tên lửa mới như DF-31A/B và DF-41 để đảm nhận những sứ mệnh mà DF-5 từng thực hiện trong quá khứ.

Với tầm bắn 15.000 km, DF-41 có thể tấn công mọi mục tiêu trên đất Mỹ. Thậm chí, nó có thể được vận chuyển, lắp ráp và phóng từ một chiếc xe tải đặc biệt. 

Tờ Strategy Page nhận định năng lực của DF-41 được đánh giá sánh ngang với tên lửa Minuteman III 36 tấn của Mỹ, được triển khai lần đầu tiên trong thập niên 70. Tuy nhiên, khả năng DF-41 hiện vẫn chưa được đưa vào biên chế trong quân đội Trung Quốc. 

Còn theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, tên lửa DF-31B sẽ sớm được đưa vào phục vụ trong quân đội trung Quốc bởi nó chỉ là phiên bản nâng cấp của thế hệ tên lửa DF-31A. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Strategy Page, website của Mỹ chuyên đăng tải các bản tin và câu chuyện quân sự trên thế giới.

MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !