Bạo lực học đường ở Trung Quốc: Sốc trước những công cụ tra tấn như thời trung cổ

Hai "đàn anh" trong trường huấn luyện thể thao ở Trung Quốc đã dùng các biện pháp dã man như tra tấn thời trung cổ để tấn công 5 em học sinh mới 10 tuổi.

Cha mẹ của 5 cậu bé 10 tuổi bị 2 "đàn anh" cùng trường bạo hành dã man cho biết, những kẻ tấn công cho tới nay vẫn chưa phải nhận bất cứ hình phạt nào dù sự việc đã xảy ra từ tháng 9/2020. 

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), 5 nạn nhân đã bị 2 học sinh cùng trường trói, đổ nước sôi vào người cũng như đổ chất lỏng vào mũi và tai.

{keywords}
Một trong 5 nạn nhân hứng chịu nhiều vết thương trên cơ thể sau vụ bạo lực học đường kinh hoàng ở Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Cụ thể, 5 cậu bé 10 tuổi sinh sống tại khu nội trú của trường thể thao đã bị 2 kẻ bạo hành dã man trong vòng 5 ngày vào năm 2020. Sau vụ việc, ít nhất 2 nạn nhân bị tổn thương nặng ở thính lực. Cả 5 nạn nhân theo học và ở lại trong khu nội trú của Trung tâm Thể thao Judo, Cử tạ hạng nặng và Thể dục dụng cụ thuộc quản lý của Sở thể thao tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Song theo cha mẹ của 5 em bị bạo hành, họ chưa nhận được bất cứ khoản bồi thường hợp lý nào từ phía nhà trường, cũng như gia đình của 2 kẻ bạo hành.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vấn nạn bạo lực học đường đang diễn biến hết sức nghiêm trọng tại Trung Quốc. Các cơ quan luật pháp nước này cũng đang gặp khó trong việc đưa ra hình phạt đối với những đối tượng gây án do tuổi đời còn quá trẻ.

Tra tấn như thời trung cổ 

Hai đối tượng bạo hành 5 nạn nhân trên được xác định là Liu Hao và Wang Jie. Cả 2 đối tượng đều 15 tuổi và học cùng trường với các nạn nhân.

Theo thông tin được tờ Jinan Times công bố, vụ việc bạo hành diễn ra đúng thời điểm giáo viên trong trường đưa một nhóm học viên đi tham dự sự kiện thể thao vào ngày 24/9/2020. Do đó, các giáo viên trong trường không hề hay biết vụ bạo lực học đường kinh hoàng diễn ra trong 5 ngày không ở trường.

{keywords}
Hai trong số những công cụ tra tấn như thời trung cổ mà 2 "đàn anh" trong trường dùng để tra tấn 5 nạn nhân. (Ảnh: SCMP)

Theo báo cáo, 2 kẻ tấn công bạn học đã đổ nước sôi lên đầu của các nạn nhân. Các nạn nhân bị đánh tới bất tỉnh, sau đó lại bị dội nước sôi cho tỉnh để đánh tiếp. Cả 5 nạn nhân còn bị đánh bằng các thanh gỗ và dùi đục vào đầu và mắt. 

Sau vụ tấn công dã man, 2 kẻ gây án đã đe dọa và cấm các nạn nhân nói chuyện bị đánh với phụ huynh và giáo viên. Nếu bị hỏi về các vết thương, họ phải nói là do đánh nhau mà bị thương. Tuy nhiên, 5 nạn nhân sau đó đã kể cho bố mẹ nghe về việc bị bạo hành ở trường.

Ngay lập tức, các nạn nhân được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị nhiều vết thâm, vết bỏng và vết thương trên đầu, ngực, lưng, cổ cho các bệnh nhi. Thính lực của 2 bệnh nhân được xác định bị tổn thương nghiêm trọng và phải nằm viện điều trị 7 ngày.

Dưới sức ép của gia đình các nạn nhân, trường đào tạo thể thao đã tiến hành điều tra. Sau đó, Hao và Jie thừa nhận đã bạo hành các bạn học và bị đuổi khỏi trường.

Trong khi đó, cảnh sát địa phương từ chối đưa ra lời cáo buộc đối với 2 đối tượng gây án, bởi vào thời điểm đó độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật Trung Quốc là từ 16 tuổi trở lên. Ngoài ra, cảnh sát cho rằng thương tích mà các nạn nhân gặp phải là không quá nghiêm trọng.

“Bố của Wang Jie đã van nài chúng tôi tha lỗi cho con ông ta, nhưng bố mẹ của Liu Hao lại không như vậy. Thái độ của họ khiến chúng tôi thất vọng”, bà Qiao Qizhen, mẹ của một trong số 5 nạn nhân chia sẻ.

Gia đình của Wang Jie đã ký một bản cam kết vào ngày 4/10/2020 về việc chi trả 450.000 nhân dân tệ (69.000 USD) cho 5 nạn nhân bị bạo hành và hứa sẽ trả hết số tiền này trong tháng. Tuy nhiên, khi mới bồi thường được 65.000 nhân dân tệ (10.000 USD), bố của Jie cho biết gia đình ông không còn tiền để chi trả cho 5 nạn nhân.

Hiện gia đình 5 nạn nhân vẫn đang đi kiện để yêu cầu gia đình 2 đối tượng bạo hành đền bù thỏa đáng.

Ngoài ra, gia đình các nạn nhân nhấn mạnh trường đào tạo thể thao cũng phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho 5 học sinh. Nhưng nhà trường lại tuyên bố họ chỉ đền bù khi nhận được sự chấp thuận từ cơ quan tài chính của tỉnh Hà Bắc.

Tranh cãi về bản án dành cho tội phạm 'nhí' ở Trung Quốc

Tranh cãi về bản án dành cho tội phạm 'nhí' ở Trung Quốc

Mới 13 tuổi nhưng Yang đã sát hại một bé trai mới 6 tuổi làm dấy lên tranh cãi đối tượng có phải nhận án hình sự hay không. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !