Báo cáo của SIPRI: Vũ khí Nga có bước xuất khẩu nhảy vọt
Chiến đấu cơ Su-34 của Không quân Nga. |
Các chuyên gia SIPRI mới đây đã công bố danh sách 100 xí nghiệp công nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới năm 2014. Đáng chú ý, Nga đã đóng góp tới 11 xí nghiệp trong nhóm này, tăng gấp 3 lần so với năm 2013- một bước tiến được coi là nhảy vọt của Nga trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí.
Theo SIPRI, lượng vũ khí mà các xí nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quốc phòng của Nga xuất khẩu trong năm 2014 đã tăng 48,4% so với năm 2013 và chiếm đến 10,2% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu.
Đứng đầu trong số các công ty xuất khẩu vũ khí của Nga là Tập đoàn Almaz-Antey với doanh thu đạt gần 8,85 tỷ USD, đứng thứ 11/100 trong bản danh sách của SIPRI.
Báo cáo của SIPRI cũng cho thấy lượng thương mại vũ khí năm 2014 đạt 401 tỷ USD, giảm 1,5% so với năm 2013. Thị phần xuất khẩu của các tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Mỹ, Canada và châu Âu dù vẫn chiếm thị phần áp đảo nhưng đã có sự sụt giảm đáng kể (khoảng 3,2%).
Xe tăng T-90 bắn đạn thật trong quá trình triển lãm Russia Arms Expo hồi tháng 9/15. |
Trong danh sách của SIPRI không có sự hiện diện của các công ty xuất khẩu vũ khí Trung Quốc vì SIPRI không có số liệu đáng tin cậy về hoạt động của các công ty Trung Quốc.
Trong bản danh sách 100 công ty, tập đoàn xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới do SIPRI đưa ra, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đứng đầu với doanh thu 37,4 tỷ USD, Boeing đứng thứ 2 với 28,3 tỷ USD doanh thu và đứng thứ 3 là tập đoàn EADS của Nga với doanh thu 14,5 tỷ USD.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).