Bán vé tàu tết qua mạng: Người mua khốn đốn vì lỗi hệ thống

Từ ngày 1/12, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu tết Ất Mùi 2015 qua mạng, với hứa hẹn sẽ có nhiều cải tiến. Tuy nhiên những ngày đầu đi vào hoạt động đã có nhiều sự cố khiến hành mua bực mình.
Đã đặt chỗ, thanh toán tiền nhưng… không lấy được vé

Biết thông tin vé tàu tết Ất Mùi bắt đầu mở bán qua mạng vào sáng 1/12, anh Trần Thảo Đình (24 tuổi, ngụ quận 6 TP.HCM) vào trang web www.dsvn.vn đặt mua chiếc vé đi từ TP.HCM về Huế vào ngày 13/2.

Dù mới mở bán trong buổi sáng nhưng để tìm được tấm vé không hề dễ, đa số các chỗ đều trong trạnh thái “đã đặt” và “đang giao dịch”. Cuối cùng anh Đình cũng đặt được một chỗ về quê vào một ngày khác dù như vậy sẽ làm thay đổi kế hoạch, thời gian nghỉ Tết như đã định.  

Tại chi nhánh Ngân hàng VIB trên đường Paster, quận 3, dù đã đặt vé thành công qua mạng nhưng khi đóng tiền cũng tồn tại những khó khăn. Ông Nguyễn Thanh L. (60 tuổi, ngụ quận 3) đến thanh toán tiền mua vé tàu nhưng bị từ chối do chọn nhầm hình thức thanh toán.

Bán vé tàu tết qua mạng: Người mua khốn đốn vì lỗi hệ thống - ảnh 1

Hình ảnh người dân lỉnh khỉnh đồ đạc đi tàu về quê tết 2014

Lúc đặt vé ông bấm chọn hình thức thanh toán trực tuyến, nên khi đến chi nhánh ngân hàng đã bị từ chối vì không đúng với nội dung đặt mua. “Vì không rành internet nên tôi chọn nhầm, nhưng tại sao không giải quyết linh hoạt để tôi có được tấm vé đã đặt. Ai cũng biết để đặt được chỗ là chuyện không dễ, mà nhất là những người thao tác trên mạng không rành như tôi”, ông L. bức xúc.

Một trường hợp khác tìm đến ga Sài Gòn yêu cầu được giải quyết là anh Lê Minh Phương (ngụ quận Thủ Đức). Anh Phương đặt chỗ thành công vé chiều TP.HCM đi Nha Trang vào ngày mùng 3 Tết Ất Mùi và chọn hình thức thanh toán trực tuyến. Hệ thống xác nhận, tài khoản ngân hàng của anh Phương bì trừ tuy nhiên màn hình hiển thị “giao dịch thanh toán bị hủy”.

Nhiều trường hợp tương tự như anh Phương như được hệ thống thông báo đặt vé thành công, đã thanh toán tiền nhưng khi ra ga lấy vé thì nhận được nhân viên cho biết “chưa thanh toán tiền”. Một số hành khách phản ánh như nghẽn mạng, nhập sai thông tin cá nhân, bị hủy chỗ đã đặt… không thanh toán tiền được hay việc nhân viên ngân hàng thao tác chậm, làm mất thời gian.

Cam kết giải quyết để hành khách có vé về quê

Theo con số thống kê, đến chiều 3/12 đã có gần 100.000 vé được bán (chiếm 1/3 lượng vé trong thời gian cao điểm tết 2015), trong đó chủ yếu chặng TP.HCM – Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ga Sài Gòn, người trực tiếp giải quyết những khiếu nại của hành khách, cho biết trong 3 ngày đầu bán vé qua mạng ông đã làm giấy hẹn giải quyết cho gần 300 trường hợp hành khách gặp sự cố về đặt chỗ, thanh toán, xuất vé…

Trao đổi với phóng viên Infonet, ông Đinh Văn Sang – Phó Giám đốc Tổng công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cho hay, hệ thống bán vé qua mạng được ngành đường sắt hợp tác với tập đoàn FPT.

Đơn vị cung cấp dịch vụ cam kết hệ thống tiếp nhận cùng lúc 2 triệu lượt người truy cập. Bên cạnh đó, năm nay ngành đường sắt có cải tiến trong việc bán vé tàu thông qua một kênh bán qua mạng và nhiều điểm thanh toán tiền với mong muốn không còn tình trạng chen lấn, quá tải ở ga.

Bán vé tàu tết qua mạng: Người mua khốn đốn vì lỗi hệ thống - ảnh 2

Ông Đinh Văn Sang - Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn

Tuy nhiên đến nay, sau vài ngày áp dụng đã lộ ra nhiều sự cố không mong muốn. Phía tổng công ty đã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ nhanh chóng đưa ra các hướng khắc phục.

Cụ thể, ga sẽ ghi nhận các trường hợp hành khách khiếu nại rồi cùng FPT kiểm tra hệ thống lại. Khi kết quả rõ rang sẽ chủ động liên hệ với hành khách để giải quyết linh động cho từng trường hợp.

“Hệ thống bán vé qua mạng năm nay chưa được hoàn chỉnh. Chúng tôi vẫn đang từng bước hoàn thiện. Thời gian chuẩn bị ngắn, khi đi vào hoạt động chưa trơn tru. Tuy nhiên để đảm bảo lợi ích cho hành khách với những sự cố thuộc lỗi hệ thống chúng tôi cam kết họ sẽ được giải quyết thỏa đáng”, ông Sang cho biết.

Phương Nguyễn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !