Bản tin dịch bệnh: Một lúc phòng, chống 5 bệnh truyền nhiễm

Cho đến hết ngày 28/5, cả nước chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm hô hấp Trung Đông hay còn gọi MERS-CoV, số bệnh nhân điều trị sởi cũng giảm đi rất nhiều.

Bản tin dịch bệnh: Một lúc phòng, chống 5 bệnh truyền nhiễm - ảnh 1

Bệnh MERS-CoV có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam qua đường du khách

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh MERS-CoV

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết đến ngày 28/5, trên thế giới, theo thông tin điện tử của Tổ chức Y tế thế giới, kể từ đầu vụ dịch đến ngày 23/5/2014 toàn thế giới đã ghi nhận 635 ca nhiễm MERS-CoV, trong đó 193 ca tử vong. 

Đến nay, MERS-CoV đã ghi nhận tại 19 quốc gia thuộc các khu vực Trung Đông (Ả Rập Xê Út, Jordan, Cô Oét, Ô Man, Quatar, Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Yemen và Li Băng); châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Hy Lạp); Bắc Phi (Tunisia, Ai Cập) và châu Á (Malaysia và Philippin); Châu Mỹ (Mỹ).

75% ca bệnh gần đây là lây nhiễm thứ phát do có sự lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc.

Tất cả các trường hợp mắc MERS-CoV đều có liên quan và xuất phát từ 6 nước tại Bán đảo Ả Rập. Phần lớn các ca bệnh đều có viêm phổi cấp tính nặng, sốt, ho và khó thở. Bệnh chưa có vắc xin, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Nguy cơ bệnh có thể xâm nhập vào nước ta thông qua các khách du lịch. Cho đến thời điểm này, tại Việt Nam chưa có người mắc bệnh MERS-CoV.

Cùng với nguy cơ dịch viêm hô hấp MERS-CoV, đối với bệnh cúm A/H7N9, tại Việt Nam cũng chưa có trường hợp nào mắc bệnh này, ngày 21/5/2014, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo ghi nhận thêm 05 trường hợp nhiễm cúm A(H7N9) tại 2 tỉnh Giang Tô và Quảng Đông, trong đó 04 trường hợp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống.

Đến nay đã có 439 trường hợp nhiễm cúm A(H7N9), trong đó có 156 tử vong. Ghi nhận chủ yếu tại Trung Quốc (15 tỉnh, thành phố); Đài Loan, Hồng Kông và Malaysia. Trong 3 tháng đầu năm 2014 số mắc tăng cao với 246 ca mắc cúm A(H7N9), tuy nhiên từ đầu tháng 4 đến nay số mắc đã giảm rõ rệt, tùa đầu tháng 4 đến nay chỉ ghi nhận 34 trường hợp mắc.

Ngoài ra, từ đầu năm 2014 đến nay thế giới ghi nhận 13 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1), trong đó có 06 trường hợp đã tử vong. Cụ thể số mắc/tử vong tại các quốc gia: Căm pu chia (9/4), Trung Quốc (2/0), Việt Nam (2/2).

Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tế, văn hóa như hiện nay, việc kiểm soát dịch bệnh rất khó khăn. Các trường hợp đều mang mầm bệnh từ quốc gia thứ hai về. Chính vì thế, Bộ Y tế đã ra nhiều công điện khẩn thắt chặt an ninh xuất nhập cảnh.

Dịch sởi đã giảm được một nửa số bệnh nhi nằm điều trị

Đối với bệnh sởi, theo báo cáo từ các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi trung ương thì đến hôm nay tại các bệnh viện này chỉ còn một nửa số bệnh nhi nằm điều trị sởi so với tháng trước. 

Ví dụ, tại bệnh viện Bạch Mai chỉ còn 30 cháu, bệnh viện Nhi TƯ còn 130 cháu, Bệnh viện Nhiệt đới TƯ còn 47 cháu. Kết quả tiêm phòng vét vắc xin sởi cũng đạt trên 96 % trong cả nước. 2 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm vét vắc xin sởi dưới 90% là: Cao Bằng (87,4%), Tây Ninh (83,6%).

Bản tin dịch bệnh: Một lúc phòng, chống 5 bệnh truyền nhiễm - ảnh 2

Khu vực khoa truyền nhiễm BV Nhi TƯ đến giờ vào thăm bệnh nhân cũng không còn chen chân như trước

Cũng theo ông Phu, trước tình hình một số dịch có nguy cơ lan rộng, xâm nhập vào nước ta, đặc biệt là bệnh MERS-CoV có xu hướng liên tục gia tăng trong những ngày gần đây và đã có sự lây truyền từ người sang người, Bộ Y tế đã ra công điện khẩn theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kiểm sát người nhập cư theo phương án phòng chống dịch cúm A/H7N9 đã ban hành trước đó.

Các bệnh truyền nhiễm nhóm B hiện đang lưu hành tại Việt Nam hiện đang bước vào thời điểm gia tăng theo diễn biến hàng năm như tay chân miệng, sốt xuất huyết dù vẫn ghi nhận số mắc giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2013 nhưng gia tăng cục bộ tại một số địa phương như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai.

Các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết lưu hành và có số mắc, tử vong tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam.

Ngày 28/5/2014, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đi chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết tại tỉnh Khánh Hòa.
Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !