Bán thuốc tăng cân "thần kỳ":Phẫn nộ kẻ trục lợi trên sức khỏe con trẻ

Vào khoảng giữa tháng 2/2014, nhiều bà mẹ (thuộc Hội mẹ và bé Hải Phòng - mạng xã hội facebook) bị mê hoặc bởi phương thuốc "thần kỳ" giúp trẻ ăn ngon và tăng cân nhanh chóng do một phụ nữ (có nickname Ha Pham) rao bán.

Còn bây giờ thì những ai trót mua thuốc của Ha Pham để cho con uống thì đang như ngồi trên đống lửa vì biết mình bị lừa. Tìm hiểu qua một số thành viên của trang Hội mẹ và bé Hải Phòng, chúng tôi cảm nhận được sự day dứt, dằn vặt vì đã trót cho con uống thuốc không nguồn gốc, có thể gây ảnh hưởng cho sức khỏe của trẻ.

Bán thuốc tăng cân

Mẫu thuốc thu được

Sự cả tin

Chị V.H.M - người sáng lập ra trang Hội mẹ và bé Hải Phòng vẫn không thể tin được rằng chị và nhiều bà mẹ trẻ khác bị Ha Pham lừa một vố đau đến thế. Cho dù thiệt hại kinh tế không lớn nhưng lo nhất là sức khỏe của các con. Theo chị M., Hội mẹ và bé Hải Phòng có hàng nghìn thành viên, nhiều thành viên trong hội có con bị chứng biếng ăn, gầy ốm, khiến không ít bà mẹ khổ tâm, chỉ mong làm sao cho con ăn khỏe, mau lớn. Thế nên khi trên diễn đàn, nickname Ha Pham rao bán 1 loại thuốc được cho là kích thích ăn uống cho bé với những quảng cáo “có cánh” đã lôi kéo được chị em mua thuốc cho con uống, những mong con mình ăn khỏe và lên cân.

Chị M. còn cho chúng tôi đọc một đoạn quảng cáo giới thiệu sản phẩm của Ha Pham có nội dung: “Bà chị bên Đức cho con đi khám và bác sĩ kê thuốc này cho uống. Con của mình uống tăng cân nên mình chia sẻ với mọi người. Mẹ nào muốn dùng thì cho biết thông tin về bé, mình sẽ nhờ chị bên Đức tìm một đứa trẻ tương đương đi bác sĩ bên đó khám và kê đơn cho uống"…

Bán thuốc tăng cân
Ảnh chụp trên Facebook hội Mẹ & Bé tại Hải Phòng

Và một đoạn khác: "Đây là thuốc con gái mình uống. Còn đừng ai hỏi tên là gì vì mình không trả lời đâu. Mình đang lấy giùm để tạo uy tín vì mình chắc chắn thuốc này dùng tốt và không hại gì. Vì thuốc này bà mẹ cho con bú cũng dùng được, trẻ từ 8 tháng đến 1 tuổi nếu ăn được cháo cũng đều dùng được. Nếu không an toàn thì ai dám khẳng định cho bà mẹ cho con bú uống được, hay mình bị điên hay sao mà thuốc không tốt lại cho con mình, chồng mình uống? Khẳng định là thuốc không giữ nước nhé. Mẹ nào không tin, qua nhà mình bế con mình hộ mình cái"… Kèm theo những lời quảng cáo đó là một đoạn video ghi cảnh chồng và con uống thuốc tăng cân khiến nhiều bà mẹ không thể không tin đó là thuốc thật.

Một điều kỳ lạ nữa là theo phản ánh của các mẹ là sau khi cho con uống thì một số trẻ bỗng nhiên ăn nhiều hơn và có biểu hiện tăng cân. “Tiếng lành đồn xa” khiến không ít mẹ lao vào mua thuốc của Ha Pham dù nguồn gốc, thành phần, chất lượng thuốc không rõ ràng. Chị Dương, một thành viên khác của Hội mẹ và bé Hải Phòng chia sẻ: “Mình có thằng con năm nay hơn 4 tuổi rồi mà nó gầy còm nhom, biếng ăn lắm. Đến bữa ăn thật là khổ với cháu. Mình cũng đã mua nhiều loại thuốc quảng cáo trên ti vi cho cháu ăn ngon hơn và cải thiện cân nặng nhưng không mấy kết quả.

Nên khi được mọi người giới thiệu thuốc của Ha Pham tốt lắm, mình đặt mua cho con dùng thử, ai ngờ đó là thuốc đểu". Chị Dương cho biết: Những viên “thần dược” có kích cỡ giống như viên thuốc B1, được bán với giá 6.000 mỗi viên, trên viên thuốc có chữ CTO/5. Thuốc không hề có bao bì, không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ lẫn thành phần. Sau khi cho thằng bé uống loại thuốc này, cháu bị táo bón, đi ngoài ra máu, có hôm còn bị sốt và nôn… Nghĩ là những biểu hiện đó do tác dụng phụ của thuốc nên chị không đưa cháu đi bệnh viện. May giờ đã ngưng thuốc và cháu đã trở lại bình thường…

Bài học đắt giá

Chị Phạm Thoa, 30 tuổi, ở phường Cầu Tre (cũng là một thành viên của Hội mẹ và bé Hải Phòng), lấy làm may mắn vì chưa phải là nạn nhân của Ha Pham, tuy nhiên cũng tỏ thái độ căm phẫn người đàn bà có hành vi bất nhân này. Diễn đàn mẹ và bé là nơi để chia sẻ những kinh nghiệm nuôi con khỏe mạnh, thông minh và những phương pháp để duy trì hạnh phúc gia đình, đằng này Ha Pham đã lợi dụng để làm ăn phi pháp, gây hại cho sức khỏe cho thế hệ tương lai. Hành động này rất đáng lên án. Mặc dù vậy, chị Thoa cũng cho rằng, nhiều bà mẹ đã thiếu đi sự cẩn trọng, quá cẩu thả khi đi tin những quảng cáo của Ha Phạm mà quên mất thuốc là con dao hai lưỡi, nếu sử dụng không đúng cách và liều lượng sẽ gây tác hại khôn lường.

Người sáng lập ra trang mẹ và bé Hải Phòng cho biết thêm, sáng 1-4 , nickname Ha Pham đã viết thư, gửi tin nhắn cho từng người đã mua hàng để xin lỗi và gửi trả lại tiền đã lấy. Ngoài ra Ha Pham còn khẳng định nếu có bé nào gặp vấn đề gì, người đó sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật và sức khỏe của bé. Sự việc đẩy lên cao trào, nhiều mẹ không đồng ý và không chấp nhận lời xin lỗi của người bán. Khi chiêu trò lừa đảo của Ha Pham bị lật tẩy, nhiều thành viên đã cùng nhau lên Facebook viết bài "Vạch mặt Ha Pham - người bán thuốc độc" và được rất nhiều người like, share, số người điền vào danh sách người bị hại “Người đã mua và sử dụng thuốc của Hà Phạm” lên tới con số hàng trăm người.

Theo bác sỹ Nguyễn Đình Trình - Chánh thanh tra Sở Y tế Hải Phòng thì những viên thuốc mà các bà mẹ đã mua của Ha Pham có khả năng là Prednisolon (là thuốc nhóm Corticoid, chống dị ứng và kháng viêm mạnh). Đây là loại thuốc nếu uống nhiều có thể gây ra hội chứng giữ nước, giữ muối, dẫn đến tăng cân giả, có thể gây ra hội chứng cushing (mặt tròn, môi cá, má đồng tiền). Khi sử dụng thuốc kéo dài sẽ làm thận bị ức chế, suy giảm tuyến thượng thận.

Cho nên việc các bà mẹ tự ý mua thuốc trên facebook mà không có thăm khám của bác sĩ, tự ý dùng thuốc không rõ xuất xứ chất lượng, tìm cách tăng cân cho con bằng mọi cách… có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng cho con trẻ. Bác sĩ Trình khuyến cáo việc khám bệnh, kê đơn thuốc là những công việc đòi hỏi nhất thiết phải có chuyên môn. Vì vậy nếu cha mẹ chỉ nghe, xem quảng cáo trên mạng rồi tự áp dụng cho con thì quả là điều sai lầm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe con trẻ. Cha mẹ đọc tài liệu tham khảo cần phải hiểu sâu về nó, cần có chuyên môn. Đừng bao giờ tự ý mua thuốc cho con dùng khi chưa có chỉ định của bác sĩ và càng không nên sử dụng thuốc trên mạng, không rõ nguồn gốc…

Khi các bậc phụ huynh muốn sử dụng thuốc cho con dù là thuốc điều trị hay thuốc bổ cũng đều cần có sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa, không nên nghe theo trào lưu, theo những người không có trình độ chuyên môn. Vụ việc có nhiều bà mẹ mua thuốc của Ha Pham chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người thường có thói quen "tự làm bác sĩ" bắt bệnh cho con, tự mua thuốc cho con uống theo bản năng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường trước.

Theo ANHP.VN

(Tiêu đề do BTV Infonet đặt lại)

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !