Bán chung cư, tháo chạy khỏi con đường “đau khổ” Lê Văn Lương

Trên các trang rao bán bất động sản, số lượng tin rao bán căn hộ trên đường Lê Văn Lương - Tố Hữu tăng mạnh. Nhiều người chủ nhà rao bán cắt lỗ hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn không bán được nhà.

Theo khảo sát, hiện nay nhiều căn hộ chung cư trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) và Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội) đang rao bán với nội dung như “cần bán nhanh”, “bán gấp căn hộ…”, “cắt lỗ căn hộ X trên đường Lê Văn Lương”, “chính chủ cần bán căn hộ X với giá rẻ”…

Anh Trung (hiện ở Cầu Giấy, Hà Nội) kể bỏ ra gần 3 tỷ để mua căn chung cư trên đường Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội, ngay gần mặt đường Lê Văn Lương. Dự án được quảng cáo căn hộ cao cấp, đầy đủ tiện ích, nằm trên tuyến được giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đặc biệt vị trí này gần cơ quan làm việc của hai vợ chồng. 

Tuy nhiên, đó là của hơn 3-5 năm về trước khi dòng người chưa đổ về khu vực Lê Văn Lương sinh sống và cũng chưa có nhiều tòa chung cư như hiện nay. 

“Khi tôi đi xem khu vực này để đăng ký mua thì thấy chưa có nhiều tòa nhà chung cư. Thế nhưng, đến khi thời điểm được nhận nhà xung quanh chung cư mọc lên như nấm. Tôi bỏ ra hơn 200 triệu làm nội thất cho căn hộ nhưng về ở được 3 tháng thì sợ quá vì ngày nào đi làm cũng như đánh vật với cảnh tắc đường, đặc biệt những hôm trời mưa thì đường kẹt cứng”, anh Trung kể.

Không thể chịu thêm cảnh sống như thế này, anh Trung lại quyết định dọn về ở cùng với bố mẹ bên Cầu Giấy và đăng rao bán căn hộ. 

Ồ ạt rao bán chung cư tháo chạy khỏi con đường “đau khổ” Lê Văn Lương - Ảnh 1.

Đường Lê Văn Lương liên tục xảy ra cảnh ùn tắc giao thông.

“Chấp nhận rao bán bằng với giá lúc đầu tôi mua, số tiền bỏ ra làm nội thất coi như mất, nhưng đến nay, tôi vẫn chưa bán được”, anh Trung kể.

Đồng cảnh ngộ, chị Hương Thúy cũng đang rao bán căn hộ diện tích 107m2 trên đường Lê Văn Lương với giá 36 triệu đồng/m2, khách nào thiện chí sẽ ra lộc. Chị Thúy cho hay: “Tôi cảm thấy mệt mỏi vì nhà nằm trên tuyến đường nhồi nhét 40 chung cư cao tầng, đi lại gặp nhiều khó khăn. Ngày nào cũng thấy cảnh tắc đường, tôi quyết định bán đi rồi tìm sang khu khác có hạ tầng tốt hơn. Nhưng rao bán mãi, tôi vẫn không thấy ai hỏi mua. Mới đây, báo chí có đưa tin những sai phạm của các dự án trên đường Lê Văn Lương - Tố Hữu thì chắc còn khó mà bán được”.

Không chỉ cư dân sinh sống tại các tòa nhà chung cư khu Lê Văn Lương đang muốn “tháo chạy” mà nhiều nhà đầu tư cũng đang rốt ráo đẩy hàng đi vì lo ngại “chôn vốn”. 

Anh Huy Đức, một nhân viên môi giới cho hay, khoảng 3-4 năm trước, khu vực Lê Văn Lương - Tố Hữu được xem là khu vực mới thu hút dân cư về sinh sống. Nhiều nhà đầu tư đổ vốn vào đây hy vọng sinh lời tốt nhưng hiện nay, họ đang “tháo chạy” vì có quá nhiều chung cư mọc lên trong khi hạ tầng không theo kịp. Người mua nhà không còn “mặn mà” với các dự án ở khu vực này. 

Chị Thu Hồng - một nhà đầu tư - đang rao bán căn hộ trên đường Lê Văn Lương. Đầu năm 2020, chị bỏ ra hơn 3 tỷ đầu tư với mục đích cho thuê nhưng vì dịch dã, căn hộ của chị để trống một thời gian dài. Sau dịch, căn hộ của chị cũng chẳng mấy ai hỏi thuê vì nghe đến nằm trên đường Lê Văn Lương là khách thuê đã lắc đầu ngán ngẩm. Chị Hồng đưa ra quyết định bán để tìm hướng đầu tư khác nhưng dù giờ có “cắt lỗ” để thoát hàng cũng không phải dễ.

Đầu tháng 6, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai sót, tồn tại trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch tại một loạt dự án dọc tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Tại kết luận nêu rõ, nhiều đơn vị điều chỉnh quy hoạch sai quy định, nhồi cao ốc tăng gấp 6 lần. Quy hoạch chi tiết phê duyệt lần đầu đã cơ bản nghiên cứu tính toán sự đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, khi thực hiện triển khai quy hoạch lại theo đề xuất chủ đầu tư, đã nhiều lần điều chỉnh đồ án hoặc điều chỉnh cục bộ hoặc chấp thuận tổng mặt bằng, phương án thiết kế rồi tiếp tục điều chỉnh cho từng dự án theo xu hướng: Chuyển đổi công năng thành nhà ở, tăng thêm tầng cao, tăng thêm diện tích sàn (có dự án điều chỉnh 5 lần, nhiều dự án chuyển chức năng từ văn phòng, từ công cộng thành hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán), có dự án điều chỉnh tăng từ 5 tầng thành 30 tầng.

"Việc điều chỉnh sai quy định dẫn đến tình trạng tăng dân số, chỉ tiêu quy hoạch không đảm bảo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đối với từng dự án, từng ô quy hoạch, từng khu quy hoạch và đô thị, thiếu đất giáo dục, trường học, thiếu diện tích cây xanh, các công trình phục vụ không đảm bảo bán kính phục vụ", Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ.

Hà Nội: Đã có nơi vượt kỷ lục 'lò bát quái' đông dân nhất của Linh Đàm?

Hà Nội: Đã có nơi vượt kỷ lục 'lò bát quái' đông dân nhất của Linh Đàm?

Những tưởng KĐT Linh Đàm quận Hoàng Mai là nơi đông nhất Hà Nội khó nơi nào vượt qua. Nhưng không, khu vực ‘ngộp thở’ là tuyến đường Lê Văn Lương-Trung Hòa Nhân Chính-Nguyễn Tuân với hơn 30 tòa cao ốc bủa vây dường như đã ‘soán ngôi’ Linh Đàm

Theo toquoc.vn

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.