Bản án chung thân cho cặp vợ chồng bạo hành khiến con gái 5 tuổi chết thương tâm

Một cặp vợ chồng bị tòa án Hong Kong tuyên án chung thân, sau khi bạo hành dã man dẫn tới cái chết thương tâm của cô con gái mới 5 tuổi.

 

Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 20/4, hai bị cáo đã thú nhận tội lơ là chăm sóc con gái 5 tuổi và cậu con trai 8 tuổi. Cả hai đứa trẻ được giám định có tới 130 vết thương trên người. Đáng nói, bé gái 5 tuổi qua đời vào ngày 6/1/2018 do bị nhiễm trùng máu.

Người cha 29 tuổi là một công nhân vận chuyển, còn người mẹ kế 30 tuổi chỉ ở nhà nội trợ. Người bà là mẹ của mẹ kế năm nay 56 tuổi cũng bị kết án 5 năm tù vì tội cố tình bao che cho hành vi bạo hành hai đứa trẻ suốt 5 tháng diễn ra ngay trong căn hộ của bà này.

{keywords}
Bản án chung thân cho cặp vợ chồng ở Hong Kong bạo hành dã man khiến con gái 5 tuổi chết thương tâm. (Ảnh minh họa)

Đây là vụ án bạo hành trẻ em dã man nhất từng xảy ra ở đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc. Trong các phiên xét xử vào tuần trước, cả 3 bị cáo đã thừa nhận hành vi đánh đập hai đứa trẻ, thậm chí là cắt khẩu phần ăn và không đưa tới bệnh viện điều trị dù các vết thương đã mưng mủ gây ảnh hưởng tới hoạt động sống thường ngày như ngồi và đi lại của hai đứa trẻ.  

Bên truy tố cho hay, chính hành vi đánh đập tàn bạo là nguyên nhân gây ra cái chết cho bé gái 5 tuổi. Bởi sau thời gian dài bị bạo hành, hệ miễn dịch bị suy giảm khiến cơ thể nạn nhân không thể chống chọi với tình trạng nhiễm khuẩn salmonella và qua đời.

Cáo trạng cho biết thêm, trường học của hai em nhỏ cũng đã phát hiện các dấu hiệu học sinh bị bạo hành. Điều này làm dấy lên tranh cãi về đâu là phương thức tốt nhất bảo vệ trẻ nhỏ và chính quyền đặc khu cần tái xem xét các biện pháp cũng như hình phạt, đồng thời tạo thêm nguồn cán bộ xã hội làm việc ngay tại các trường học.

Trong phiên xử tại Tòa án cấp cao, Thẩm phán Albert Wong Sung-hau nhấn mạnh vụ án là một trong những vụ “tàn bạo nhất” liên quan tới cả hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần trẻ nhỏ.

“Những gì mà bố mẹ nạn nhân đã làm là hành vi độc ác nhất từ trước tới nay liên quan tới các vụ bạo hành trẻ em. Nếu người bà không lơ là trách nhiệm, đứa bé đã không phải chết”, ông Wong nói.

Theo các luật sư, cả người bố và mẹ kế trong vụ án đã không tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài để đưa ra hình phạt phù hợp với con, mà thay vào đó lại đánh đập nạn nhân dã man.

Người mẹ kế cũng thừa nhận, cô ta là “người chịu trách nhiệm chính” trong cái chết của con gái 5 tuổi bởi là người chăm sóc chính cho nạn nhân.

Cả người bố và mẹ kế đã xin quan tòa chỉ buộc tội ngộ sát, nhưng đã bị bên truy tố phủ quyết. Cuối cùng, cả 2 bị cáo nhận án tù chung thân.

Hàn Quốc có thể kết án tử hình đối với tội phạm bạo hành trẻ em

Hàn Quốc có thể kết án tử hình đối với tội phạm bạo hành trẻ em

Những đối tượng bạo hành trẻ em có thể bị kết án tử hình, sau khi số vụ trẻ em tử vong vì bị đánh đập gia tăng nhanh ở Hàn Quốc.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !