Bác sĩ Nhật Bản cảnh báo về sự xuất hiện của biến thể ‘Olympic’ Covid-19

Theo Interfax, người đứng đầu Hiệp hội Bác sĩ Nhật Bản Naoto Ueyama cảnh báo rằng việc tổ chức Thế vận hội ở Tokyo có thể làm phức tạp tình hình dịch tễ học và thậm chí góp phần làm xuất hiện biến thể “Olympic” của Covid-19.

Ông Ueyama cho biết, đại diện từ 200 quốc gia sẽ đến tham dự sự kiện thể thao này, họ có thể mang theo các biến thể Covid-19 từ khắp nơi trên thế giới đến Nhật Bản.

“Tất cả chủng virus đột biến ở những nơi khác nhau sẽ tập trung tại Tokyo. Chúng tôi không thể phủ nhận khả năng một chủng virus mới xuất hiện sau Thế vận hội”, Người đứng đầu Hiệp hội Bác sĩ Nhật Bản nhận định.

{keywords}
Bác sĩ Nhật Bản cảnh báo về sự xuất hiện của biến thể ‘Olympic’ Covid-19. (Ảnh: NTV)

“Nếu tình huống đó xảy ra, virus mới có thể được đặt tên là “biến thể Olympic Tokyo” và sẽ trở thành mục tiêu công kích, thậm chí trong 100 năm tới”, ông Ueyama cho biết thêm.

Tại Nhật Bản, những lo ngại về sự an toàn của Thế vận hội 2020 đã bị hoãn lại một năm do đại dịch Covid-19 và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Nhật phản đối việc đăng cai Thế vận hội vào mùa hè này trong bối cảnh cuộc chiến chống lại làn sóng Covid-19 thứ 4, cùng với đó là tốc độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19 chậm. Ở Nhật Bản cho đến nay mới được tiêm chủng cho hơn 5% dân số.

Trước đó, tờ Asahi Shimbun - đối tác chính thức của Thế vận hội Olympic 2020 tại Tokyo đã kêu gọi chính phủ Nhật Bản hủy bỏ các môn thi đấu do lo ngại lây nhiễm Covid-19 ở nước này.

Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato nói với báo giới rằng bất chấp việc mở rộng tình trạng khẩn cấp do Covid-19 ở các vùng của đất nước, Chính phủ Nhật Bản đang thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho Thế vận hội.

Ngoài ra, ông Michael Baker, Giáo sư y tế công cộng tại Đại học Otago và là cố vấn của chính phủ New Zealand đã cảnh báo Nhật Bản không nên đăng cai Thế vận hội. Ông Baker cho rằng cái giá phải trả của một quyết định như vậy là tính mạng con người, vì một sự kiện như vậy hoàn toàn đi ngược lại các biện pháp ngăn chặn Covid-19.

Theo kế hoạch, Thế vận hội Olympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến ngày 8/8. Làn sóng lây nhiễm thứ tư khiến nhà chức trách phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên phần lớn đất nước, bao gồm cả Tokyo, làm dấy lên một số lo ngại về việc tổ chức Olympic Tokyo.

Hôm 26/5, Ủy ban Olympic Nhật Bản cho biết, sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho khoảng 600 vận động viên và 1.000 huấn luyện viên, nhân viên hỗ trợ tham dự Olympic, kể từ ngày 1/6 tới.

Chương trình này được thực hiện theo một thỏa thuận được ký kết giữa Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ vào đầu tháng này. Theo đó, vắc-xin sẽ được cung cấp cho tất cả những người tham gia Olympic.

Vắc-xin Pfizer yêu cầu 2 liều, thường cách nhau 3 tuần. Do đó, việc tiêm chủng sớm đồng loạt sẽ giúp các vận động viên Olympic của Nhật Bản có thời gian được tiêm phòng đầy đủ trước thời điểm khai mạc.

Đồng thời, từ ngày 24/5, các trung tâm tiêm chủng ở Tokyo sẽ hoạt động 12 giờ một ngày để tiêm cho 10.000 người mỗi ngày trong ba tháng tới. Các địa điểm ở Osaka, đô thị phía tây của Nhật Bản, sẽ cung cấp khoảng 5.000 mũi tiêm mỗi ngày.

Mỹ còn gì để đối phó với Trung Quốc khi tàu sân bay rời khỏi châu Á?

Mỹ còn gì để đối phó với Trung Quốc khi tàu sân bay rời khỏi châu Á?

Khi tàu sân bay USS Ronald Reagan rời khỏi châu Á, hải quân Mỹ sẽ đối mặt với lỗ hổng lớn trong năng lực quân sự đối phó với Trung Quốc.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !