Bạc Liêu và những đổi mới trong công tác bán trú

Hiểu được khó khăn của các trường, từ năm 2012. Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế phối hợp triển khai Dự án Bữa ăn học đường. Trong đó, Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng là một trong những nội dung trọng tâm.

Đối với học sinh bậc tiểu học, dinh dưỡng học đường đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Đây là giai đoạn trẻ cần đủ năng lượng cho các hoạt động cần thiết hàng ngày cũng như tích lũy dưỡng chất chuẩn bị cho giai đoạn dậy thì. Tuy nhiên, các trường bán trú hiện nay vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng thực đơn bữa trưa bán trú.

Bữa ăn bán trú cân bằng dinh dưỡng giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng về trí tuệ và thể chất.

Ngày 10/9 vừa qua, tại Bạc Liêu, Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho 15 trường tiểu học bán trú trên toàn địa bản tỉnh.

Ông Diệp Hồng Thanh - Phó trưởng phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mần non Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Dự án đã chia sẻ các tính năng và hướng dẫn các trường sử dụng phần mềm trong công tác bán trú. Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng đinh dưỡng cung cấp một ngân hàng thực đơn đa dạng và phong phú, gồm 120 bộ thực đơn sẵn có với trên 360 món ăn không lặp lại cho bữa trưa, đã được cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu lứa tuổi, đa dạng và ngon miệng; Được phân chia theo 3 khu vực Bắc, Trung và Nam. Từ ngân hàng này, các trường có thể tạo ra thực đơn mới tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu có sẵn ở địa phương. Phần mềm cũng có tính năng giúp các trường quản lý và tính toán chi phí bán trú.

Khẩu phần ăn mẫu được chuẩn bị theo thực đơn của phần mềm Dự án.

Song song với đó, Dự án cũng phát triển bộ áp phích "Ba phút thay đổi nhận thức" nhằm giáo dục kiến thức dinh dưỡng cơ bản cho các em học sinh. Với những thông tin dinh dưỡng được minh họa sinh động bằng hình ảnh,áp phích giúp các em hiểu rõ những lợi ích thiết thực của thực phẩm đối với sức khỏe, từ đó hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, với đa dạng các loại thực phẩm, đặc biệt là các loại rau, củ, quả.

Sau hội nghị, đại diện Ban Dự án sẽ đến làm việc trực tiếp với từng trường để hỗ trợ và hướng dẫn nhà trường triển khai các nội dung của Dự án.

Tính đến tháng 7/2019, Dự án đã mang đến bữa trưa bán trú cân bằng dinh dưỡng cho học sinh tại 3.123 trường tiểu học tại 50 tỉnh/thành phố trên toàn quốc và nhận được những phản hồi tích cực từ phía nhà trường cùng phụ huynh. Được biết, trong tháng 9/2019, các trường tiểu học bán trú tại tỉnh Ninh Thuận và Hà Nam bắt đầu triển khai áp dụng các nội dung Dự án trong công tác bán trú.

Phương Dung
Từ khóa: Ajinomoto Bạc Liêu Dự án Bữa ăn học đường

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !