Ba thầy cô trẻ thu nhập ngàn đô/tháng

Nguyễn Văn Hiệp, Vũ Mai Phương, Chu Quỳnh Trang là cái tên không còn xa lạ với các bạn trẻ bởi đây đều là những người thầy cô giáo nổi tiếng bởi thu nhập “khủng” bằng chính nghề dạy học.

Nguyễn Văn Hiệp

Tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương Hà Nội nhưng chàng trai trẻ Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1989) lại có duyên với nghề giáo và khởi nghiệp thành công bằng chính đam mê này. Hiện nay, Hiệp là giám đốc của một trung tâm Anh ngữ đình đám tại Hà Nội với hàng trăm học viên.

Ba thầy cô trẻ thu nhập ngàn đô/tháng - ảnh 1
Thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Hiệp.

Để có được thành công như hiện nay, thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Hiệp cũng đã không ít lần “nếm mùi” thất bại. Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, ngay khi học năm thứ hai, Hiệp đã bắt đầu bán tài liệu học tiếng Anh cho trẻ em và sinh viên trên mạng

Tuy nhiên kế hoạch bán sách đầu tiên của anh thất bại thảm hại. Thời điểm ấy, Hiệp rất nản vì mới khởi nghiệp đã gặp sóng to gió lớn.

Từ thất bại đầu tiên, anh nhận ra vấn đề của mình là quá ít kinh nghiệm và bắt đầu học hỏi từ những dự án thất bại, phá sản. Thời đó, Hiệp từng "pha trà, rót nước" cũng như học việc ở một công ty "săn nhân sự” hay thậm chí làm xe ôm, thư ký riêng cho chủ tịch một tập đoàn lớn ở Hà Nội để học hỏi.

Sau đó, Hiệp bắt đầu chuyển hướng sang bán tài liệu học tiếng Anh bằng bản cứng cùng với một nhóm kinh doanh. Dù trong 2 năm đầu công việc chủ yếu là lỗ và hòa vốn nhưng đánh giá triển vọng tiềm năng sách tiếng Anh sẽ còn phát triển nên anh quyết tâm theo đuổi đến cùng. Đến năm năm thứ 3, việc kinh doanh tốt hơn, sách của anh dần dần được học sinh sinh viên ưa chuộng với mức doanh thu hơn 60 triệu đồng/tháng.

Hoạt động kinh doanh tài liệu học tiếng Anh tiến triển tốt, Hiệp bàn giao quyền quản lý cho hai bạn sinh viên khóa dưới để mở trung tâm tiếng Anh. Đây là một ý tưởng rất mạo hiểm vì hiện tại đã có quá nhiều trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội.

Thời gian đầu trung tâm gặp khá nhiều khó khăn do số lượng học viên còn ít, nhưng thầy giáo Hiệp vẫn giữ vững định hướng của mình: cố gắng hướng dẫn thật căn bản cho những học viên chưa biết gì để những bạn học ở đây sẽ thật sự ấn tượng về chuyên môn và cách giảng dạy. Ngoài ra, mà mức học phí cũng mềm đúng kiểu sinh viên nên trung tâm Anh văn ngày càng "lấy lòng" được nhiều bạn trẻ.

Ba thầy cô trẻ thu nhập ngàn đô/tháng - ảnh 2
Trên cương vị là giáo viên tiếng Anh, Hiệp chia sẻ mức thu nhập của mình khoảng 2-3 nghìn đô/tháng.

Đến nay, trung tâm tiếng Anh của Hiệp đã tạo được uy tín trong giới trẻ. Hiệp chia sẻ: “Hiện tại, trung tâm có khoảng 400 học viên và đội ngũ giáo viên gồm 10 người. Trong đó, tùy thuộc vào thời lượng giảng dạy, giáo viên của trung tâm có thể thu nhập từ 10-20 triệu đồng/tháng". Trên cương vị là giáo viên tiếng Anh, Hiệp chia sẻ mức thu nhập của mình khoảng 2-3 nghìn đô/tháng.

Thầy giáo này cho rằng đa phần các bạn trẻ khi nhắc đến nghề thầy giáo thường nghĩ đó là một nghề khuôn mẫu, nhàm chán nhưng đối với giáo viên tiếng Anh và giáo viên ngôn ngữ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi giáo viên tiếng Anh không chỉ đem lại thu nhập cao mà môi trường làm việc còn rất thoải mái. Đặc biệt, hiện nay nhu cầu học tiếng Anh rất lớn, nên đây có thể coi là một trong những nghề “hot” của xã hội.

Hiệp cũng đưa ra lời khuyên đối với các bạn trẻ: “Nếu bạn có đam mê và năng khiếu với nghề giáo, chắc chắn bạn cũng sẽ làm giàu được bằng chính nghề này”.

Vũ Thị Mai Phương

Xinh đẹp, trẻ trung, năng động, bền bỉ và đổi mới luôn hội tụ ở Vũ Thị Mai Phương (sinh năm 1988), cô giáo dạy tiếng Anh đình đám đồng thời là giám đốc của một công ty đào tạo ngoại ngữ có tiếng tại Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, Phương từ nhỏ không những tự giác học hành mà còn tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên khi mới học lớp 7.

Ba thầy cô trẻ thu nhập ngàn đô/tháng - ảnh 3
Cô giáo tiếng Anh nổi tiếng Vũ Thị Mai Phương.

Tốt nghiệp khoa kinh tế đối ngoại, chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu, với số vốn 150 triệu đồng hoàn toàn vay từ ngân hàng, Phương quyết định tự đứng ra mở trung tâm đào tạo ngoại ngữ đầu tiên trên đường Tây Sơn. Tiếng lành đồn xa, số học viên đến học ngày một đông, Phương tiếp tục mở trung tâm thứ hai trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

Đều đặn mỗi tháng trung tâm tổ chức 10 lớp học với khoảng 200 học viên, Phương còn chú trọng đầu tư phát triển các khóa học trực tuyến thông qua hình thức liên kết với các website.

Sau hơn 2 năm hoạt động, Trung tâm Ngoại ngữ của Phương đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhiều người. Không những mang lại nguồn thu tương đối cho Mai Phương mà còn giúp tạo công việc cho nhiều người.

Chu Quỳnh Trang

19 tuổi, nhưng cô giáo dạy múa, khiêu vũ thể thao Chu Quỳnh Trang (sinh năm 1994) đã nổi tiếng khắp Hà Nội. Với bảng thành tích “khủng”, cô giáo Quỳnh Trang luôn được các phụ huynh tin tưởng. Đặc biệt, sự thành công của cặp đôi học trò nhỏ Đăng Quân, Bảo Ngọc tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2012 (Vietnam's Got Talent) càng khẳng định tài năng của cô giáo trẻ này.

Ba thầy cô trẻ thu nhập ngàn đô/tháng - ảnh 4
Cô giáo dạy nhảy nổi tiếng Chu Quỳnh Trang.

Dù còn rất trẻ, nhưng Quỳnh Trang đã là chủ nhiệm một câu lạc bộ dạy nhảy. Chỉ sau 2 tháng đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút hơn 30 học viên. Ngoài ra, Trang còn một đội ngũ vũ công nhí đã theo mình từ rất lâu chuyên đi biểu diễn, thi đấu. Sắp tới, cô giáo trẻ mong muốn tiếp tục đào tạo thế hệ học trò này để trở thành đội ngũ kế cận mình sau này.

Chia sẻ về thu nhập hàng tháng từ công việc dạy nhảy, Quỳnh Trang cho biết: “Thời gian trước, khi mình đi dạy tại các trung tâm thu nhập khoảng 20-25 triệu đồng/tháng. Đến nay, mức thu nhập vẫn ổn định như vậy nhưng do trung tâm của mình mới mở nên còn tiếp tục phải đầu tư”.

Quỳnh Trang tâm sự hiện tại cô rất yêu thích công việc giảng dạy và biên đạo. Bởi theo Trang công việc này ổn định và giúp cô có điều kiện sáng tạo những sản phẩm nghệ thuật chất lượng.

An Hoàng

Vượt các nam sinh, cô gái xinh xắn trở thành thủ khoa ngành công nghệ kỹ thuật

Không chỉ vượt qua các nam sinh để trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Dư Thị Kiều Trinh còn được vinh danh là sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024.

Không đi học thêm, con tôi 'lĩnh đủ'

Từ chối học thêm hè, con tôi gặp khó khăn khi vào năm học mới. Cô hay hỏi những câu khó, thậm chí ngày nào cũng gọi con lên bảng làm bài tập, không làm được là cô bắt chép phạt khiến con lo sợ, ám ảnh.

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Á hậu Miss Grand Vietnam Hạnh Nguyên: Mẹ là giáo viên tiểu học, cha dạy ĐH Đồng Tháp

Lê Phan Hạnh Nguyên chia sẻ những tâm sự và câu chuyện đặc biệt về hành trình giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !