Vì sao người dân Hàn Quốc 'rồng rắn' xếp hàng chờ mua gà rán?

Lạm phát tăng cao đẩy chi phí sống ngày càng đắt đỏ khiến người dân Hàn Quốc đổ xô đi xếp hàng mua gà rán được bán với giá ưu đãi. 

Các siêu thị cạnh tranh khốc liệt về mức giá bán món gà rán khi mà số lượng khách hàng như bà Shin Kyung-ja (tên nhân vật đã được thay đổi) đang tăng lên nhanh chóng, giữa lúc chi phí sống ở Hàn Quốc đang tăng cao. Theo đó, tỷ lệ lạm phát ở Hàn Quốc hiện là 23%.

Bà Shin (64 tuổi) là một trong số hơn 40 người đứng xếp hàng bên ngoài siêu thị E-mart ở khu vực Eunpyeong-gu, phía bắc thủ đô Seoul trước một tiếng đồng hồ mới tới giờ cơ sở này mở cửa kinh doanh vào ngày 22/8.

{keywords}
Người dân Hàn Quốc "rồng rắn" xếp hàng chờ mua gà rán với giá ưu đãi ở siêu thị E-mart tại khu Eunpyeong-gu, phía bắc Seoul. (Ảnh: Korea Herald)

Những người xếp hàng sẵn đang chờ mua hộp gà rán với giá ưu đãi 5.980 won (4,5 USD). Cứ 2 lần/ngày vào lúc 10h và 14h, siêu thị E-mart sẽ bán ra số lượng có hạn khoảng 40 – 50 hộp gà rán với mức giá ưu đãi. Đây là sự kiện quảng cáo của siêu thị và được triển khai từ tuần trước.

“Món gà rán ở đây được bán với giá rẻ hơn các cửa hàng bán gà rán ở khu nhà tôi. Một hộp gà rán cỡ tương tự được bán tại 3 cửa hàng nhượng quyền có giá khoảng 20.000 won”, Korea Herald dẫn lời bà Shin.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Shin “chạy đua” đi mua gà rán giá rẻ, bởi các nhà bán lẻ ở Hàn Quốc đang tham gia “cuộc chiến” giành khách hàng bằng cách hạ giá bán sản phẩm.

Kể từ tháng Sáu, hãng bán lẻ Homeplus đã cho ra mắt sản phẩm “Gà Dang Dang” và bán với giá 6.990 won một hộp. Trong khi đó, E-mart lại đưa ra mức giá rẻ hơn là 5.980 won/hộp và Lotte Mart có sản phẩm “Gà Hantong” có giá 8.800 won/hộp.

Theo Homeplus, công ty đã bán được hơn 460.000 hộp gà rán trong khoảng thời gian từ ngày 30/6 – 21/8.

Trên thực tế, những nhà bán lẻ gà rán quy mô lớn mà dẫn đầu là 3 thương hiệu Kyochon, Genesis BBQ và BHC đều đã tăng giá trên thực đơn vào nửa đầu năm nay với mức tăng từ 1.000 – 2.000 won. Như sản phẩm “Honey Combo” của Kyochon hiện có giá 20.000 won.

Theo cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Macromill Embrain Trend Monitor tại Seoul đối với 1.000 người trưởng thành từ ngày 25/4 – 1/5, gần 88% nhận định giá bán gà rán hiện quá đắt đỏ.

Anh Kim Soo-yong (31 tuổi), nhân viên văn phòng làm việc tại khu Yeonnam-dong ở Seoul, chia sẻ dù tính tới yếu tố chất lượng và hương vị đa dạng, nhưng mức giá hiện thời của món gà rán là một gánh nặng.

“Khi tôi đặt nguyên một con gà trên ứng dụng giao hàng, giá thực phẩm là trên 20.000 won chưa kể phí ship, và cuối cùng tôi phải trả khoảng 25.000 won. Tôi nghĩ rằng giá thực phẩm và phí ship cần phải được điều chỉnh”, anh Kim nói.

Một số chuyên gia nhận định số tiền 20.000 won về mặt tâm lý là gây sức ép với người Hàn Quốc, bởi phần lớn người dân vẫn nghĩ rằng gà rán dành cho tất cả mọi người dù giàu hay nghèo.

“Người dân Hàn Quốc thích gà rán không chỉ vì mùi vị, mà bởi giá cả phải chăng hơn so với món thịt lợn và thịt bò”, Giáo sư kinh tế Kim Tae-ki tại Đại học Dankook ở Seoul nhận định.

Cũng theo Giáo sư, xét về mặt kinh tế, giá gà rán tăng là điều dễ hiểu do sức ép từ tình trạng lạm phát gia tăng. Nhưng các nhà bán lẻ gà và ứng dụng giao hàng nên có cách làm khôn ngoan để chủ động giảm sức ép tài chính cho khách hàng, cũng như cân nhắc cảm nhận của khách hàng về món gà rán. Bởi theo ông Kim Tae-ki, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, doanh thu bán gà rán của các công ty Hàn Quốc là vô cùng lớn.

Như vào năm 2021, 3 công ty bán gà rán hàng đầu của Hàn Quốc cho biết tổng doanh thu là 1,3 nghìn tỉ won, tăng 15% so với một năm trước đó.

Lo thiếu thịt, Trung Quốc xây ‘khách sạn lợn’ cao 26 tầng

Lo thiếu thịt, Trung Quốc xây ‘khách sạn lợn’ cao 26 tầng

Để tăng năng suất thịt cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân, một "khách sạn lợn" cao 26 tầng sắp được hoàn thành ở Trung Quốc. 

Nắng nóng ‘luộc chín’ túi tôm trên đường từ siêu thị về nhà

Nắng nóng ‘luộc chín’ túi tôm trên đường từ siêu thị về nhà

Dưới nắng nóng 41 độ C, túi tôm của một người dân Trung Quốc bị "luộc chín" trên đường từ siêu thị về nhà. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !