Bà Merkel ‘cứng rắn’ với ông Biden về Nord Stream 2 như thế nào?

Trên Bloomberg, nhà phân tích Andreas Klute viết, thay vì ủng hộ phần còn lại của phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã làm bẽ mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo đó, nhà phân tích này coi việc chính trị gia Đức từ chối “dù chỉ một inch” để đáp ứng yêu cầu của Washington về đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) là biểu hiện của thái độ cứng rắn với nhà lãnh đạo Mỹ.

“Bằng cách kiên quyết ủng hộ đường ống dẫn dầu của Nga, bà Merkel đã khiến Mỹ và châu Âu thất vọng, đồng thời chỉ để lại những lựa chọn tồi cho người kế nhiệm”, ông Klute cho biết.

{keywords}
Nord Stream 2 trị giá 11 tỉ USD là một bất đồng còn tồn tại giữa Mỹ và Đức. (Ảnh: RIA)

Theo ông Klute, “mối đe dọa địa chính trị” từ dự án của Nga được nhìn thấy ở Ba Lan, các nước Baltic, Pháp và Liên minh châu Âu (EU).

“Thật đáng kinh ngạc, bà Merkel gọi Nord Stream 2 là một dự án thương mại thuần túy”, ông Klute cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Klute cho rằng sự bảo vệ ngoan cố với Nord Stream 2 sẽ là một “vết nhơ đối với uy tín của bà Merkel”, vì lập trường của bà và các đối tác châu Âu thể hiện “đạo đức giả” của đất nước.

Một bộ phận dư luận kết luận trong cuộc gặp sắp tới với ông Biden vào ngày 15/7, Thủ tướng Đức sẽ phải đề xuất ý kiến ​​về cách đối phó với “tình trạng rối loạn địa chính trị mà bà đã gây ra”.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Washington vào ngày 15/7 nhằm củng cố mối quan hệ “sâu sắc và lâu dài” giữa các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời giải quyết một số bất đồng.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki, Tổng thống Biden và Thủ tướng Merkel sẽ thảo luận về các vụ tấn công bằng mã độc ransomware nhằm vào các công ty tại Mỹ và đề cập đến việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 từ Nga tới Đức.

Bà Psaki cho biết đây sẽ là một chuyến thăm làm việc chính thức nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đức và xác định các cách thức để tăng cường hợp tác song phương. Đây cũng sẽ là chuyến thăm Washington đầu tiên của bà Merkel kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1/2021, trước khi bà Merkel kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 4.

Theo bà Psaki, chính quyền ông Biden xem Nord Stream 2 là một “thỏa thuận tồi”. Tuy nhiên, bà Psaki từ chối tiết lộ liệu hai bên có thể đạt được một thỏa thuận về các mức thuế của Mỹ tạm thời bị đình chỉ đối với nhà điều hành dự án Nord Stream 2 AG hay không.

Mới đây, Mỹ đã miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với nhà điều hành dự án Nord Stream 2 AG. Sự miễn trừ cho phép Berlin và Washington có thêm 3 tháng để đạt được thỏa thuận về Nord Stream 2. Nếu hoàn thành, Nord Stream 2 sẽ dài hơn 1.222 km là đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi dài nhất trên thế giới. Vào tháng 6, Điện Kremlin cho biết chỉ còn gần 100km đường ống là hoàn thành dự án.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Moscow dự kiến ​​sẽ hoàn thành Nord Stream 2 vào cuối năm nay. “Thời gian hoàn thành phụ thuộc vào nhiều lý do, bao gồm điều kiện thời tiết, nhà xây dựng, người lái tàu... mặc dù vậy Moscow quyết tâm sẽ hoàn thành việc xây dựng vào cuối năm nay”, ông Novak nói.

Mặc dù vậy những rào cảo đối với Nord Stream 2 vẫn chưa phải đã kết thúc, vào thời điểm này, các nhà sinh thái học Đức đang nêu ý kiến phản đối việc nhanh chóng hoàn thành dự án này. Tổ chức môi trường Đức Deutsche Umwelthilfe một lần nữa yêu cầu tạm dừng việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt trong vùng biển của nước này cho đến khi “tác động môi trường được đánh giá”.

Không chỉ có vậy, phía Ukraine và Ba Lan vẫn gây sức ép và đề nghị Mỹ cần đưa ra những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với bất kỳ công ty hay tổ chức nào giúp Nga hoàn thành những đoạn ống cuối cùng.

Chuyên gia IMF cảnh báo về nạn đói và giá lương thực tiếp tục tăng

Chuyên gia IMF cảnh báo về nạn đói và giá lương thực tiếp tục tăng

Theo tờ Der Spiegel của Đức, cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra khiến giá lương thực trên thế giới tăng chưa từng có. Đồng thời, người dân bị mất một phần thu nhập đáng kể.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !