Australia trao trả gần 200 kỷ vật của quân nhân Việt Nam trong chiến tranh

Chiều 29/7/2013, tại Hà Nội, đại diện Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách đã tiếp nhận gần 200 kỷ vật của quân nhân Việt Nam trong chiến tranh từ Tiến sĩ Bob Hall, Phụ trách đoàn làm phim của Dự án “Những linh hồn phiêu bạt” thuộc Trường Đại học New South Wales, Australia.

Australia trao trả gần 200 kỷ vật của quân nhân Việt Nam trong chiến tranh - ảnh 1

Tiến sĩ Bob Hall trao kỷ vật chiến tranh cho Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT. (ảnh:Trọng Đức)

Thiếu tướng Trần Văn Minh cho biết: Trong số gần 200 kỷ vật chiến tranh của quân nhân dân Việt Nam mà phía Australia cung cấp, có hơn 110 bức thư, 59 bức ký họa, 2 ảnh… Những kỷ vật này, sẽ được Bộ Quốc phòng phân tích, nghiên cứu và xử lý theo chức năng, để phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Trong đó, đối với những kỷ vật có phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành khớp nối, giải mã và thông qua việc này sẽ biết được hiện vật đó của ai, đơn vị và danh tính của người hy sinh. Các bức thư đã ghi rõ địa chỉ về gia đình, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức, rà soát lại, đồng thời khớp nối giữa bức thư với gia đình để trao lại.

Australia trao trả gần 200 kỷ vật của quân nhân Việt Nam trong chiến tranh - ảnh 2

Một trong những kỷ vật do phía Úc trao lại (ảnh: Trọng Đức)

Thiếu tướng Trần Văn Minh nêu rõ, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là phát huy sức mạnh tổng hợp bằng nhiều nguồn thông tin cả trong và ngoài nước. Việc các tổ chức, cá nhân của nước ngoài có tham gia chiến tranh ở Việt Nam, nay cung cấp thông tin sẽ giúp cho Việt Nam có thêm thuận lợi trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thiếu tướng Trần Văn Minh cảm ơn thiện chí của phía Australia nói chung và Dự án của đoàn làm phim nói riêng đã cung cấp những kỷ vật quan trọng để Việt Nam có thêm thông tin trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ sau chiến tranh. Thiếu tướng mong muốn Australia hỗ trợ cho Việt Nam những trang thiết bị hiện đại để tìm kiếm hài cốt bộ đội mất tích trong chiến tranh.

Được biết, dự án “Những linh hồn phiên bạt” của Đại học New South Wales là một dự án mang tính chất nhân đạo, được thành lập nhằm hỗ trợ xác định vị trí hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và trao trả những kỷ vật được tìm thấy cho gia đình, người thân chiến sỹ.

Nguồn: Bộ Quốc phòng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !