Australia tổ chức đấu thầu kín dự án cung cấp tàu ngầm

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết Australia sẽ không tổ chức đấu thầu công khai dự án cung cấp tàu ngầm mới nhằm thay thế loại tàu ngầm Collins đã lỗi thời của Hải quân nước này.
Trang tin về quốc phòng và tình báo janes.com dẫn lời Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott cho biết Australia sẽ không tổ chức đấu thầu công khai dự án cung cấp tàu ngầm mới nhằm thay thế loại tàu ngầm Collins đã lỗi thời của Hải quân nước này.

Theo thủ tướng Tony Abbott, việc tổ chức đấu thầu công khai dự án cung cấp tầu ngầm mới sẽ tạo cơ hội cho các công ty của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Nga tham gia.
 
Việc lựa chọn nhà cung cấp tàu ngầm mới sẽ được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh. Tuy nhiên, chỉ những công ty được mời mới được xem xét hồ sơ dự thầu.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia, ông Kevin Andrews, việc đánh giá tiêu chí chọn nhà thầu sẽ được dựa trên các tiêu chí như giá cả, thời gian giao hàng đúng tiến độ, rủi ro kỹ thuật. Ông Kevin Andrews cũng nhấn mạnh rằng nếu các công ty của Australia đáp ứng được các yêu cầu này thì họ cũng có thể tham gia đấu thầu.

“Australia không tổ chức đấu thầu công khai dự án này vì lo sợ rò rỉ thông tin chiến lược quan trọng về các tàu ngầm, có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Australia”, nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Australia cho biết.

Theo các nguồn tin được giấu kín, Chính phủ Australia đang tiến hành đàm phán với Nhật Bản, Đức và Pháp về dự án này. Các công ty có thể tham gia gói thầu này bao gồm công ty Mitsubishi Heavy Industries, ThyssenKrupp Marine Systems và DCNS. Ngoài ra, một công ty của Australia là ASC cũng được mời tham gia đấu thầu dự án này.

Theo janes.com, Chính quyền Australia thích loại tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản.
Australia tổ chức đấu thầu kín dự án cung cấp tàu ngầm - ảnh 1
Tàu ngầm Soryu có lượng rẽ nước 4.200 tấn và đạt tốc độ lên đến 20 hải lý với phạm vi hoạt động 6.100 dặm (11.300 km). Các tàu này được trang bị động cơ diesel-điện Kawasaki 12V 25/25 SB và động cơ Stirling Kawasaki Kockums V4-275R. Do đó, Soryu có thể di chuyển gần như không có tiếng ồn.

Theo nguồn tin được giấu kín, Australia sẽ dành khoảng 20 tỷ đô la Úc (khoảng 18,3 tỷ USD) để mua loại tàu ngầm mới. Tháng 4/2014, ông David Johnston khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia nói rằng tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản đáp ứng đầy đủ nhất các yêu cầu của quân đội.

“Ngành công nghiệp quốc phòng  Australia quan tâm nhất đến việc có được các công nghệ đóng tàu Nhật Bản” Ông David Johnston nhấn mạnh.

Đào Cảnh (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !