Australia “tậu” 1.100 xe bọc thép Hawkei

Tổng giá trị hợp đồng ước tính là 1,3 tỷ USD Úc (tương đương 910 triệu USD Mỹ), bao gồm cả việc cung cấp hơn 1000 xe kéo cho quân đội Úc.
Australia “tậu” 1.100 xe bọc thép Hawkei - ảnh 1

Xe bọc thép Hawkei

Theo Trung tâm Phân tích Thương mại bán vũ khí Thế giới (TSAMTO), Bộ quốc phòng Australia đã ký một hợp đồng mua 1.100 xe bọc thép hạng nhẹ Hawkei trang bị cho lực lượng vũ trang. Đây là loại xe thiết giáp thế hệ mới, dòng bánh lốp, có công thức 4x4.

Tổng giá trị hợp đồng ước tính là 1,3 tỷ USD Australia (tương đương 910 triệu USD Mỹ), bao gồm cả việc cung cấp hơn 1000 xe kéo cho quân đội Úc.

Hawkei sẽ được sản xuất tại một nhà máy thuộc thành phố Bendigo, bang Victoria, Australia. Sản xuất thử nghiệm sẽ tiến hành vào đầu năm 2016 sau khi hoàn tất sản xuất loại xe chiến đấu bọc thép Bushmaster trang bị cho Lực lượng vũ trang các nước Jamaica, Nhật Bản, Hà Lan, Anh và Australia.

Tờ Jane’s Defence Weekly của Anh dẫn phát biểu của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho biết, Hawkei được thiết kế để thay thế cho loại xe địa hình Land Rover đã cũ hiện đang được quân đội Úc sử dụng.

Dự kiến, loạt seri đầu tiên của mẫu xe bọc thép Hawkei sẽ được bàn giao cho quân đội Australia vào cuối năm 2017 và đợt sản xuất tiếp theo sẽ bắt đầu vào năm 2018.

Trước đó, TSAMTO đưa tin, tháng 12/2011, theo kết quả thử nghiệm ban đầu, Chính phủ Úc thông báo, mẫu xe bọc thép Hawkei được ưu tiên lựa chọn để phát triển và thử nghiệm trong khuôn khổ chương trình "Land 121 giai đoạn 4", phát triển các loại xe thay thế cho xe địa hình Land Rover đang được trang bị cho lục quân Australia.

Trước đó, Australia đã từng đầu tư 40 triệu USD cho giai đoạn phát triển công nghệ của chương trình JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) – chương trình xe tác chiến hạng nhẹ với công thức bánh xe 4x4 của Lục quân Mỹ. Đây được xem như phương án dự trù trong trường hợp dự án Hawkei gặp trục trặc.

Ba nguyên mẫu JLTV được thử nghiệm tại Australia vào tháng 4/2011. Sau đó, Australia bỏ tài trợ cho giai đoạn tiếp theo của chương trình JLTV.

Hawkei được thiết kế trên cơ sở xe vận chuyển bộ binh bọc thép Bushmaster.  Các hãng “Plazan”, "Boeing Defence Australia” và “PAC group” tham gia thiết kế và chế tạo mẫu xe này.

Hawkei có trọng lượng khoảng 10 tấn với phần trang thiết bị nặng 7 tấn. Xe được thiết kế chở 6 lính biệt kích với phiên bản 4 cửa và 3 lính biệt kích – phiên bản 2 cửa. Hawkei được trang bị hệ thống treo độc lập, động cơ diesel công suất 220 mã lực, hộp số tự động Allison và đạt tốc độ tối đa 115km/h.

Australia “tậu” 1.100 xe bọc thép Hawkei - ảnh 2

Trực thăng vận tải CH-47F Chinook

Nhiên liệu dự trữ khoảng 600km. Trọng lượng  xe nhẹ cho phép các trực thăng vận tải CH-47F Chinook vận chuyển nó dễ dàng.

Khung xe có cấu trúc monocoque (nguyên khối) bằng thép với đáy hình chữ V, được trang bị module chống đạn. Lớp giáp xe bằng gốm có khả năng chống đạn xuyên thép.

Sàn xe được lót các tấm thảm chống mìn để giảm bớt tác động của các vụ nổ dưới bánh hay thân xe. Ghế ngồi cũng được thiết kế đặc biệt để giảm nhẹ tác động của bom mìn. Để tiện cho việc vận chuyển trên trực thăng, phi hành đoàn có thể tháo dỡ các gói giáp của Hawkei trong vòng 30 phút.

Nguyên mẫu của Hawkei được trang bị động cơ điều khiển vũ khí từ xa với súng máy cỡ nòng 7,62mm. Phần trên của xe bọc thép được thiết kế để đảm bảo có thể lắp đặt thêm các hệ thống vũ khí nặng hơn trên xe.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !