Anh: Ngồi thiền trở thành môn học mới giúp trẻ em nâng cao sức khỏe tâm thần

Phương pháp giáo dục này có thể làm giảm bớt sự lo lắng, dằn vặt, đau đớn mà một số thanh thiếu niên phải trải qua.

Một chương trình giảng dạy bao gồm các bài tập về chánh niệm, thở và thư giãn sẽ được giới thiệu tới 370 trường ở Anh trong nỗ lực giáo dục học sinh về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Dưới sự dẫn dắt của Trung tâm Trẻ em & Gia đình Anna Freud hợp tác cùng đại học London, thử nghiệm này sẽ kéo dài cho tới năm 2021 với mục tiêu tìm ra phương pháp điều chỉnh cảm xúc hiệu quả thông qua những biện pháp trị liệu mới mẻ. 

Chương trình thử nghiệm này đánh dấu sự khởi đầu của tuần lễ Sức khỏe Tâm thần & Trẻ em diễn ra từ ngày 4/2 đến 10/2 hàng năm tại Anh Quốc.

Chính phủ Anh hy vọng rằng chương trình hai năm sẽ đưa lại kết quả khả quan về các lợi ích mà thực hành sức khỏe tâm thần có thể mang lại cho học sinh trong một xã hội liên tục thay đổi, tạo ra nhiều áp lực đè nặng lên tâm lý những người trẻ tuổi.

Ông Damian Hinds, Thư ký Bộ giáo dục Anh trong một bài phát biểu gần đây nhất đã nói: “Là một xã hội thu nhỏ, chúng ta đã cởi mở hơn về vấn đề sức khỏe tinh thần, nhưng quá nhiều điều trong thế giới hiện đại đang đem đến áp lực cho trẻ em và khiến mọi thứ dần trở nên tồi tệ”. Ông cũng bày tỏ thêm: “Trường học, giáo viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục sức khỏe tâm thần, đó chính là lý do vì sao chúng tôi quyết định thực hiện thử nghiệm”. 

Những đứa trẻ phải chịu rất nhiều áp lực khi xã hội liên tục thay đổi (Tranh minh họa của Sow Ay)

Sáng kiến này dựa trên kết quả khảo sát của Cơ quan y tế Quốc gia, theo đó cứ 8 trẻ lại có một em trong độ tuổi từ 5 đến 19 mắc chứng rối loạn tâm thần. Bên cạnh 370 trường học tham gia thử nghiệm thì những bệnh nhân thanh thiếu niên cũng sẽ được đánh giá sức khỏe tâm thần nhằm xác định cách hỗ trợ và các biện pháp trị liệu cần thiết giúp họ điều chỉnh cảm xúc tốt hơn.

Thông qua những buổi ngoại khóa ngắn ở trường, các em có cơ hội làm việc với chuyên gia sức khỏe tâm thần, chia sẻ suy nghĩ, trải nghiệm bài tập chánh niệm, thở, thư giãn rồi từ đó xây dựng mạng lưới hỗ trợ, giúp đỡ thêm cho nhiều bạn đồng trang lứa khác. 

Giáo dục sức khỏe tâm thần giúp nhiều thanh thiếu niên giảm bớt sự lo lắng, dằn vặt, đau đớn bùa vây trí óc (Tranh minh họa của Sow Ay)

Bác sĩ Jessica Deighton đến từ Trung tâm Trẻ em & Gia đình Anna Freud, giải thích tầm quan trọng của thử nghiệm: “Với nghiên cứu này, chúng tôi tự hào là những người dẫn đầu, sẽ thực hiện việc giáo dục và thúc đẩy sức khỏe tâm thần tại các trường học trên khắp nước Anh”.

Imran Hussain - Giám đốc tổ chức từ thiện Action For Children cũng nêu ra những lý do chứng minh việc chăm sóc sức khỏe tâm thần là điều quan trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên: “Thật đáng khích lệ khi thấy chính phủ hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau tại trường. Điều khác biệt nằm ở chỗ, các dịch vụ như vậy sẽ làm giảm bớt sự lo lắng, dằn vặt, đau đớn mà rất nhiều thanh thiếu niên phải trải qua, ngăn chặn những điều đáng tiếc có thể xảy ra”. 

Nghiên cứu gần đây nhất được thực hiện bởi trường đại học London còn phát hiện ra rằng, các cô bé tuổi tên có khả năng mắc phải rối loạn tâm thần cao gấp đôi so với các cậu bé, biểu hiện rõ nhất đó là chứng trầm cảm do truyền thông xã hội. 

 (Theo Independent) 

Hương Giang
Từ khóa: Sức khỏe học đường sức khỏe học đường giáo dục ngồi thiền suy nghĩ tích cực

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !