Án mạng đau lòng cướp đi 7 mạng người chỉ vì chuyện tình cảm

Chỉ vì không hài lòng với cuộc hôn nhân của con gái, ông bố đã cho phóng hỏa căn nhà khiến 2 người con gái và 4 cháu ngoại thiệt mạng. 

Một người đàn ông ở Pakistan bị tình nghi là thủ phạm phóng hỏa căn nhà khiến 2 cô con gái cùng 4 người cháu ngoại thiệt mạng.

Cảnh sát cho hay, nguyên nhân khiến người đàn ông có hành động vô nhân tính là do ông không hài lòng với cuộc hôn nhân của 1 trong 2 người con gái.

{keywords}
Bảy người tử vong bao gồm 4 trẻ em trong vụ phóng hỏa chỉ vì bất đồng chuyện tình cảm. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời sĩ quan cảnh sát Abdul Majeed nói qua điện thoại cho hay, cảnh sát địa phương đang truy lùng ông Manzoor Hussain. Người này bị tình nghi đã phóng hỏa căn nhà mà hai chị em Fauzia Bibi và Khurshid Mai cùng chung sống tại ngôi làng ở quận Muzaffargargh thuộc miền trung Pakistan. Chồng của cô Mai cũng đã tử vong trong vụ hỏa hoạn.

“Vụ án là hậu quả của sự bất đồng giữa 2 gia đình về chuyện hôn nhân tình yêu”, ông Majeed nói thêm.

Thủ phạm là ông Majeed được xác định là người dân sống ở làng kế bên.

Nghe theo tiếng gọi của tình yêu và phản đối cuộc hôn nhân được người cha sắp đặt, cô Bibi đã cưới anh Mehboob Ahmad được 18 tháng.

Trả lời cảnh sát, anh Ahmad cho biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy, anh không có mặt ở nhà. Anh chỉ biết về sự việc đau lòng khi trở về nhà từ nơi làm việc vào sáng sớm hôm sau.

Anh Ahmad cho biết, cậu con trai mới 4 tháng tuổi của anh cũng đã qua đời trong vụ hỏa hoạn, cùng với 3 người con của cô Mai mới 2, 6 và 13 tuổi.

Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan, hàng trăm phụ nữ ở nước này bị người thân giết hại mỗi năm chỉ vì tự ý lấy người mình yêu hoặc chống lại cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.

Gã chồng đổ xăng thiêu sống vợ khi đang livestream bị tử hình

Gã chồng đổ xăng thiêu sống vợ khi đang livestream bị tử hình

Gã chồng vũ phu đổ xăng và thiêu sống vợ cũ khi nạn nhân đang livestream đã bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !