Ấn Độ triển khai 100 “sát thủ diệt hạm” BrahMos quây Trung Quốc

Theo các chuyên gia, sức mạnh của tên lửa hành trình BrahMos nằm ở khả năng bay với tốc độ siêu âm của nó. Tốc độ gần gấp 3 lần vận tốc âm thanh và miễn nhiễm gần như hoàn toàn với các hệ thống phòng không đối phương...
Ấn Độ triển khai 100 “sát thủ diệt hạm” BrahMos quây Trung Quốc - ảnh 1

Tên lửa BrahMos.

Tờ Economic Times dẫn một số nguồn tin riêng cho hay, chính phủ Ấn Độ đã thông qua kế hoạch triển khai một trung đoàn tên lửa siêu thanh BrahMos ở phía Đông Bắc nước này tại khu vực sát biên giới với Trung Quốc.

Ủy ban An ninh của chính phủ Ấn Độ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu đã thông qua kế hoạch mua khoảng 100 tên lửa BrahMos với tổng trị giá gần 650 triệu USD.

Đây sẽ là trung đoàn tên lửa BrahMos thứ tư gia nhập Lục quân Ấn Độ. Ngoài ra trung đoàn mới còn được trang bị thêm 5 bệ phóng tự hành, một trạm điều khiển di động cùng những trang thiết bị khác.

Trung đoàn tên lửa mới sẽ được triển khai tại Bang miền núi Arunachal Pradesh, khu vực xảy ra tranh chấp về lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Hiện 2 quốc gia này vẫn chưa đi tới thỏa thuận cuối cùng về phân chia ranh giới được quốc tế công nhận. Quyết định triển khai trung đoàn tên lửa BrahMos tại đây không phải là điều bất ngờ, kế hoạch này đã được thông báo từ vài năm trước.

Tên lửa BrahMos phiên bản Block-III có khả năng hạ độ cao đột ngột, được thiết kế để hoạt động trong địa hình đồi núi.

Động cơ của BrahMos hoạt động chia làm hai giai đoạn, trước hết là đốt cháy nhiên liệu rắn để đẩy tên lửa đạt đến vận tốc siêu thanh sau đó sẽ chuyển sang sử dụng nhiên liệu lỏng để duy trì vận tốc đó trong suốt hành trình bay.

Tầm bắn tối đa lên tới 290 km và tốc độ siêu thanh được duy trì trong suốt quá trình bay. Độ cao cực đại của BrahMos là 15 km và chúng có thể bay cách mục tiêu mặt nước dưới độ cao 10 m.

Tên lửa mang đầu đạn thông thường nặng 200-300 kg. BrahMos có 3 phiên bản: phóng từ mặt đất, từ tàu chiến và từ bệ phóng ngầm dưới mặt nước.

Tên lửa BrahMos do Cơ quan nghiên cứu phát triển quốc phòng của Ấn Độ (DRDO) và tập đoàn tên lửa NPO của Nga hợp tác sản xuất, thông qua công ty liên doanh BrahMos Aerospace thành lập năm 1998.

BrahMos được đặt theo tên của 2 con sông Brahmaputra (ở Ấn Độ) và sông Moskva (ở LB Nga).

Ấn Độ triển khai 100 “sát thủ diệt hạm” BrahMos quây Trung Quốc - ảnh 2

Sát thủ diệt hạm BrahMos

Tên lửa BrahMos có chiều dài 9m, đường kính 70cm, có thể mang theo đầu đạn có trọng lượng từ 200-300 kg, tầm bắn xa tối đa đạt 290 km với vận tốc lớn hơn 2,8 lần so với vận tốc âm thanh.

BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh được Nga và Ấn Độ liên doanh phát triển dựa trên cơ sở của tên lửa đẩy Yakhont - phiên bản xuất khẩu của tên lửa diệt hạm P-800 Onyx.

Tên lửa BrahMos gồm hai tầng, với động cơ đẩy chạy bằng nhiên liệu rắn ở tầng một và nhiên liệu lỏng ở tầng hai, hiện là loại tên lửa có tốc độ nhanh nhất thế giới.

Được mệnh danh là "sát thủ diệt hạm", tên lửa BrahMos hiện là khắc tinh của mọi loại tàu chiến cho đến nay.

Theo các chuyên gia, sức mạnh của tên lửa hành trình BrahMos nằm ở khả năng bay với tốc độ siêu âm của nó. Sau khi được phóng đi BrahMos sẽ bay tới mục tiêu với tốc độ gần gấp 3 lần vận tốc âm thanh và miễn nhiễm hoàn toàn với các hệ thống phòng không đối phương, điều duy nhất mà kẻ thù có thể làm được là bỏ chạy.

Đức Dũng (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !