Ấn Độ tính mời nhà thầu nội địa cung cấp tên lửa phòng không mới

Lục quân Ấn Độ dự định thay thế tổ hợp tên lửa phòng không vác vai 9K38 Igla được trang bị cho quân đội bằng một hệ thống tên lửa hiện đại hơn có trọng tải dưới 25kg, hoạt động theo nguyên lý “bắn và quên”.
Ấn Độ tính mời nhà thầu nội địa cung cấp tên lửa phòng không mới - ảnh 1

Một tổ hợp tên lửa phòng không của Ấn Độ.

Theo thông tin từ Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (CAWAT), Bộ quốc phòng Ấn Độ đang xem xét khả năng hủy bỏ gói thầu cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không di động theo  chương trình VSHORAD (chương trình phát triển “hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp”) để thay bằng doanh nghiệp trong nước.

Tờ Defense News của Mỹ cho hay, trường hợp quyết định này được thông qua thì đây sẽ là gói thầu thứ hai về việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không di động mà chính phủ Ấn Độ hủy bỏ (trị giá gói thầu 1,5 tỷ USD) kể từ khi bắt đầu chương trình VSHORAD năm 2010.

Lục quân Ấn Độ dự định thay thế tổ hợp tên lửa phòng không vác vai 9K38 Igla được trang bị cho quân đội bằng một hệ thống tên lửa hiện đại hơn có trọng tải dưới 25kg, hoạt động theo nguyên lý “bắn và quên”, có khả năng bắn trúng mục tiêu tại bất kỳ thời điểm nào với tầm bắn lên tới 6km

Trong gói thầu này, Ấn Độ có kế hoạch mua trực tiếp 2315 tên lửa đã được lắp ráp hoàn thiện và 1260 tên lửa dùng trong các tổ hợp sẽ được lắp ráp tại các cơ sở của công ty Bharat Dynamics Limited (BDL) có trụ sở tại Hyderabad, Ấn Độ. Và 1600 tên lửa nữa sẽ mua từ các doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra Lục quân Ấn Độ cần thêm tổng cộng 800 đơn vị bệ phóng, cảm biến, thiết bị đo nhiệt độ từ xa cùng các hệ thống chỉ huy và kiểm soát.

Việc mua sắm 800 bệ phóng và 5.175 tên lửa bị đóng băng từ năm 2012 do Mỹ đề xuất cung cấp hệ thống tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger trong khuôn khổ chương trình “Bán vũ khí cho nước ngoài” của quốc gia này. Nhưng cuối cùng đề xuất của Mỹ không được thông qua do các vấn đề chuyển giao công nghệ.

Bài thử nghiệm các hệ thống tên lửa tham gia dự thầu đã  được thực hiện vào năm 2013. Hệ thống tên lửa phòng không tham gia thử nghiệm gồm Mistral của hãng MBDA (Pháp), RBS-70 NG của Hãng Saab Thụy Điển, 9K338 Igla-S của Tập đoàn KBM của Nga. Hãng MBDA thực hiện bài thử nghiệm với công ty Larsen & Toubro của Ấn Độ; Saab kết hợp với công ty Nhà nước Bharat Electronics; còn Tập đoàn KBM tự mình thực hiện bài kiểm tra.

Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, gói thầu lần này có thể bị hủy bỏ do sự thiếu minh bạch trong các thủ tục mua bán.

Chính phủ Ấn Độ lên kế hoạch tổ chức một gói thầu mới theo danh mục “Mua và tự sản xuất” chỉ có sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước. Trường hợp quyết định về giới hạn số lượng các nhà dự thầu ở phạm vi trong nước được thông qua, khả năng sẽ có nhiều tập đoàn tài chính mới xuất hiện ở Ấn Độ, vì có một số nhà sản xuất tư nhân thể hiện sự quan tâm tới dự án đấu thầu mới này. Trong số đó phải kể đến Công ty  quốc phòng Pipavav Defence, Bharat Forge và Punj Lloyd của Ấn.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !