Ấn Độ thử nghiệm tên lửa hạt nhân Agni-V, Trung Quốc lo lắng

Ấn Độ đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm xa, được cho là có thể tấn công các thành phố trọng yếu của Trung Quốc.
Ấn Độ thử nghiệm tên lửa hạt nhân Agni-V, Trung Quốc lo lắng - ảnh 1

Ấn Độ đã tiến hành lần phóng thử loại tên lửa đạn đạo Agni-V được trang bị đầu đạn hạt nhân trên đảo Wheeler trên vịnh Bengal. Theo thông cáo báo chí của chính phủ, cuộc thử nghiệm rất thành công.

“Tên lửa đạn đạo tầm xa Agni 5 đã được phóng thử nghiệm từ bệ phóng vào ngày 31/01/2015 vào lúc 8 giờ 9 phút”, thông cáo viết. “Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu một cách chính xác và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra”.

Tên lửa Agni-V là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn khoảng 5.000 km khi mang theo 1.1 tấn đầu đạn. Nếu được đưa vào sử dụng chính thức, nó sẽ cho phép nước này có thể đe dọa tất cả các thành phố lớn của Trung Quốc bằng đầu đạn hạt nhân. Trước đây, Trung Quốc đã từng nói nước này có tên lửa xuyên lục địa có thể tấn công mọi mục tiêu ở Ấn Độ.

Đây là lần thử nghiệm thứ ba của tên lửa Agni-V sau các năm 2012 và 2013. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm ngày 31/1 là lần đầu tiên Ấn Độ phóng thử Agni-V từ một bệ phóng di động được gắn trên một chiếc xe tải. Với bệ phóng di động, tên lửa có tuổi thọ lớn hơn và có thể phóng đi nhanh hơn bệ phóng cố định.

Theo thông cáo chính phủ, “hai lần thử nghiệm trước của Agni V đều được tiến hành bằng bệ phóng cố định và đã chứng minh tính năng của tên lửa. Lần phóng từ bệ phóng di động này được thiết kế nhằm cho phép thời gian chuẩn bị trước khi tên lửa bắn đi ngắn hơn rất nhiều so với phóng cố định. Ngoài ra nó còn có độ tin cậy cao, có thể lưu kho trong một thời gian dài mà không cần bảo dưỡng thường xuyên và nâng cao tính cơ động của tên lửa”.

Ông Avinash Chander, người đứng đầu của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), cơ quan công nghệ của chính phủ Ấn Độ và là bên thiết kế Agni-V, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phóng đi từ bệ di động. 

“Đây là một dịp đáng ghi nhận. Đầy là lần phóng tên lửa đầu tiên từ bệ phóng di dộng của Ấn Độ và là bước nhảy vọt trong việc phát triển khả năng tấn công của đất nước”. Ông Chander, trước khi rời văn phòng sau thông tin về cuộc thử nghiệm, đã nói cuộc phóng thử nghiệm này là “món quà tạm biệt tuyệt vời nhất của tôi”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng khen ngợi kết quả phóng tên lửa thành công trên trang Twitter cá nhân của mình. “Cuộc phóng thử nghiệm Agni-V từ bệ phóng di động đã đưa tên lửa trở thành tài sản quý giá của lực lượng quân đội chúng ta. Tôi xin chúc mừng các nhà khoa học vì những nỗ lực của họ”, ông viết.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, DRDO sẽ tiến hành thêm vài cuộc thử nghiệm nữa trước khi được đưa vào sử dụng trong quân đội.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !