Ấn Độ thử nghiệm Su-30MKI trang bị tên lửa “vô đối” BrahMos

BrahMos hiện là loại tên lửa có tốc độ nhanh nhất thế giới và là khắc tinh của mọi loại tàu chiến cho đến nay. Hiện nay, vẫn chưa có bất kỳ hệ thống phòng không nào có thể đánh chặn được nó.
Ấn Độ thử nghiệm Su-30MKI trang bị tên lửa “vô đối” BrahMos - ảnh 1

Tên lửa hành trình BrahMos dưới bụng Su-30MKI

Ấn Độ bắt đầu bay thử nghiệm chiếc chiến đấu cơ đa năng Su-30MKI đầu tiên trang bị tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos-A. Tass dẫn lời Tổng giám đốc liên doanh Nga-Ấn Độ BrahMos Aerospace, ông Sudhir Mishra cho biết hơm 19/3.

"Việc bay thử nghiệm chiếc Su-30MKI trang bị tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos-A đầu tiên đã bắt đầu. Các công việc hiện đại hóa chiếc Su-30MKI thứ hai vẫn đang được tiếp tục và nó sẽ sẵn sàng thử nghiệm trong năm nay", ông Sudhir Mishra cho biết và giải thích thêm rằng chiếc máy bay thứ hai là cần thiết để trù bị nhằm đảm bảo liên tục thử nghiệm, và đảm bảo ​​hoàn thành kế hoạch thử nghiệm Su-30MKI trong năm nay.

Theo ông Sudhir Mishra, các thiết kế của chiến đấu cơ Su-30MKI đã có một số thay đổi quan trọng, đặc biệt, việc phân phối lại các yếu tố chịu tải của máy bay. Đồng thời, trọng lượng của tên lửa BrahMos-A đã được giảm một nửa tấn và chiều dài giảm nửa mét để thuận tiện cho việc tích hợp tên lửa cho máy bay.

Tại thời điểm này, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định chương trình nâng cấp 42 chiến đấu cơ Su-30MKI, không kể hai chiếc thử nghiệm. Chương trình nâng cấp sẽ do Tổng công ty HAL đảm nhiệm. Tháng 10/2012, Không quân Ấn độ đã mua 200 tên lửa BrahMos-A để trang bị cho loại tiêm kích này với giá 1,1 tỷ USD.

Trước đó, ngày 18/3, tại triển lãm hải quân và hàng không quốc tế LIMA-2015 đang diễn ra ở Kangwari, Malaysia (17/3-21/3), Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Irkut (nhà sản xuất Su-30MKI), ông Oleg Demchenko cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã khởi động dự án trang bị tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho các chiến đấu cơ Su-30SM (phiên bản cải tiến của Su-30MKI) của không quân nước này.

BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh được Nga và Ấn Độ liên doanh phát triển dựa trên cơ sở của tên lửa đẩy Yakhont - phiên bản xuất khẩu của tên lửa diệt hạm P-800 Onyx.

Cũng theo ông Sudhir Mishra, trên thế giới hiện nay vẫn chưa có bất kỳ hệ thống phòng không nào có thể đánh chặn được mẫu tên lửa hành trình siêu âm BrahMos.

“Sức mạnh của tên lửa hành trình BrahMos nằm ở khả năng bay với tốc độ siêu âm của nó. Sau khi được phóng đi BrahMos sẽ bay tới mục tiêu với tốc độ gần gấp 3 lần vận tốc âm thanh và miễn nhiễm hoàn toàn với các hệ thống phòng không đối phương, điều duy nhất mà kẻ thù có thể làm được là bỏ chạy”, Mishra nhấn mạnh.

Tên lửa BrahMos gồm hai tầng, với động cơ đẩy chạy bằng nhiên liệu rắn ở tầng một và nhiên liệu lỏng ở tầng hai, hiện là loại tên lửa có tốc độ nhanh nhất thế giới và là khắc tinh của mọi loại tàu chiến cho đến nay.

BrahMos có tầm hoạt động vào khoảng 290km và có thể mang theo đầu đạn thông thường với trọng lượng 300 kg. Tên lửa có tốc độ tối đa Mach 3(2.500-3.000km/h) - tức nhanh gần gấp 3 lần so với tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất. Sở dĩ đạt tốc độ cao như vậy là vì BrahMos sử dụng đầu đạn nặng chỉ bằng 3/5 tên lửa Tomahawk và tầm bay ngắn hơn nhiều.

Trước đây, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos trên bộ và trên biển để trang bị cho Lục quân và Hải quân.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !