Ấn Độ sẽ “tậu” 200 tiêm kích mới

Ngày 29/10, hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin từ Không quân Ấn Độ cho biết, giới chức Ấn Độ đã sẵn sàng mua 200 tiêm kích từ các công ty nước ngoài với điều kiện là các máy bay sẽ được sản xuất trên lãnh thổ quốc gia này và hợp tác với các công ty Ấn Độ.
Ấn Độ sẽ “tậu” 200 tiêm kích mới - ảnh 1

Chiến đấu cơ của Không quân Ấn độ

"Tại thời điểm này, chúng tôi cần 200 chiếc chiến đấu cơ mới. Đây là số lượng tối thiểu mà chúng tôi đang hướng tới", quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích quân sự, đây có thể là một trong những giao dịch lớn nhất trong lịch sử Không quân Ấn Độ. Tổng giá trị của giao dịch ước tính 13-15 tỷ USD.

Việc thu hút các nhà thầu trong nước cho phép Ấn Độ khuyến khích phát triển chế tạo máy bay riêng, chính sách này sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp thiết bị quân sự nước ngoài trong tình hình nhu cầu hiện đại hóa phi đội máy bay quân sự trở nên cấp thiết, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Theo một nguồn tin khác của Reuters trong chính phủ, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã kêu gọi một số công ty nước ngoài đặt nhà máy lắp ráp tại Ấn Độ và thống nhất lượng thông tin kỹ thuật mà các nhà sản xuất có thể chuyển giao cho các đối tác Ấn Độ.

Ấn Độ sẽ “tậu” 200 tiêm kích mới - ảnh 2

Chiến đấu cơ của Không quân Ấn độ mang tên lửa Brahmos

Trước đó, Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã nhiều lần tuyên bố mong muốn di dời nhà máy sản xuất máy bay F-16 từ Texas sang Ấn Độ. Vấn đề này đã được thảo luận trong chuyến thăm của Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James tại Ấn Độ vào hồi tháng 8/2016.

Công ty Saab của Thụy Điển tiết lộ đang quan tâm đến việc bố trí nhà máy sản xuất máy bay Gripen ở Ấn Độ. Đại diện công ty cho biết, công ty sẵn sàng không chỉ việc sắp đặt các dây chuyền lắp ráp, mà còn hỗ trợ chính phủ Ấn Độ phát triển ngành công nghiệp hàng không.

Đức Dũng (lược dịch)

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Đang cập nhật dữ liệu !