Ấn Độ sẽ mua số lượng lớn xe tăng T-90 của Nga?

Tờ Times of India của Ấn Độ cho biết, Ủy ban đơn đặt hàng quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ủng hộ hợp đồng mua của Nga 464 xe tăng T-90 để tăng cường sức mạnh cho Quân đội Ấn Độ.
Ấn Độ sẽ mua số lượng lớn xe tăng T-90 của Nga? - ảnh 1

Xe tăng T-90 của Nga.

Quyết định này của Ủy ban đơn đặt hàng quốc phòng được thông qua trong phiên họp được tổ chức trước đó. Theo các thông tin do Times of India đưa ra, phía Ấn Độ cho biết hợp đồng này sẽ có tổng giá trị gần 2 tỷ USD và xe tăng được mua sẽ chủ yếu là phiên bản T-90MS. Theo dự kiến, việc lắp ráp số xe tăng này sẽ được thực hiện trên lãnh thổ của Ấn Độ theo giấy phép của Nga cấp.

Được biết, sự ủng hộ của Ủy ban đơn đặt hàng quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ là bước đi cần thiết trong chu trình thực hiện đơn đặt hàng quốc gia. Mặc dù sự ủng hộ này không đồng nghĩa với sự đảm bảo rằng hợp đồng sẽ được ký kết nhưng nó cho phép cơ quan chức năng của Ấn Độ tiếp cận tiến hành đàm phán với các đối tác cung cấp tiềm năng.

Ngoài khả năng mua các xe tăng T-90 của Nga, Ủy ban đơn đặt hàng quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng ủng hộ một loạt hợp đồng khác, trong đó có hợp đồng mua 83 máy bay tiêm kích Tejas Mark-1A do Ấn Độ sản xuất với trị giá hợp đồng gần 7 tỷ USD.

Hiện trong biên chế của Không quân Ấn Độ chỉ có 2 tiêm kích Tejas. Theo dự kiến, lô 20 tiêm kích Tejas đầu tiên sẽ được cung cấp cho Không quân Ấn Độ vào năm 2018 và 83 chiếc thuộc phiên bản đã được cải tiến Mark-1A sẽ được đưa vào biên chế trong giai đoạn 2020-2026.

Ngoài ra, ủy ban này còn ủng hộ kế hoạch mua 598 thiết bị bay không người lái và 15 trực thăng tác chiến hạng nhẹ do chính các đối tác thuộc tổ hợp công nghiệp-quốc phòng của Ấn Độ sản xuất. Giá trị của các hợp đồng này đạt gần 12 tỷ USD.

Việc phía Ấn Độ quan tâm đến các xe tăng T-90MS của Nga đã được phía “Uralvagonzavod” (đơn vị chuyên sản xuất xe tăng loại này) xác nhận từ năm 2015. Hiện 2 loại xe tăng khác của Nga là T-72 và T-90 cũng đang có trong biên chế vũ khí của Ấn Độ.

T-90MS là phiên bản xuất khẩu mới nhất của dòng xe tăng huyền thoại T-90. Phiên bản này cũng sử dụng các loại đạn được được trang bị cho phiên bản xe tăng T-90. Cải tiến đáng kể nhất trong kho đạn tác chiến là T-90MS được trang bị các loại đạn nổ từ xa, qua đó đảm bảo hiệu quả sát thương sinh lực địch lớn hơn.

Đức Dũng (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !